HLV tuyển nữ Hà Lan nói lời bất ngờ về tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, HLV Andries Jonker của tuyển nữ Hà Lan đã dành lời khen cho các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Thủ môn Kim Thanh có ngày hoạt động hết sức vất vả trước tuyển Hà Lan.
Thủ môn Kim Thanh có ngày hoạt động hết sức vất vả trước tuyển Hà Lan.

Đội tuyển nữ Hà Lan giành chiến thắng 7-0 trước Việt Nam ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2023, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng.

Dù giành chiến thắng rất đậm trước Việt Nam nhưng HLV Andries Jonker của Hà Lan vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho đội bóng áo đỏ.

Chia sẻ trong phòng họp báo, HLV Andries Jonker cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp ĐT nữ Việt Nam. Chúng tôi đã phân tích trận đấu của các bạn trước Nepal, Đức. Chúng tôi đã chứng kiến ĐT nữ Việt Nam thua 1-2 trước ĐT nữ Đức. Đó là một trận đấu rất xuất sắc của ĐT nữ Việt Nam.

Tất nhiên, chúng tôi cũng đã nghiên cứu các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam trước Mỹ và Bồ Đào Nha. Có thể nói, các bạn đã làm rất tốt công việc của mình và tôi đã nói điều này với các học trò của mình. Các cầu thủ Việt Nam thực sự những chiến binh và rất dũng cảm”.

Bên cạnh việc khen ngợi đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Andries Jonker cũng dành lời khen cho thủ môn Kim Thanh: “Tôi nghĩ Việt Nam có một thủ môn rất giỏi và dũng cảm. Cô ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”.

Chia sẻ với truyền thông sau trận Việt Nam 0-7 ĐT nữ Hà Lan, tiền vệ Dương Thị Vân cho biết: “Hà Lan có trình độ vượt trội. Chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học sau trận đấu này cũng như cả giải đấu.

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận trình độ chuyên môn của ĐT nữ Việt Nam không bằng các đội cùng bảng. Tuy nhiên, chúng tôi tự hào vì luôn ra sân thi đấu với ý chí và tinh thần cao nhất, dù thua không nản chí. Chúng tôi sẽ cố gắng tốt hơn trong các hành trình sắp tới”.

Nói về hành trình tại Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, Dương Thị Vân cho biết: “Bản thân tôi và toàn đội rất tự hào khi đến World Cup. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã chia sẻ, động viên và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam”.

Dù sớm dừng bước tại World Cup nữ 2023 nhưng các cô gái áo đỏ của Việt Nam đã thu được nhiều bài học, như HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh là vô cùng quý giá.

Sau kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử này, các nhà chuyên môn và người hâm mộ đều mong muốn bóng đá nữ nhận được sự đầu tư lớn hơn nữa để Việt Nam khẳng định được thứ hạng trên “bản đồ” bóng đá nữ thế giới và có cơ hội tham dự các kỳ World Cup tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ