Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng lớn sau trận thua Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thường trực VFF quyết định thưởng 500 triệu đồng để động viên tinh thần ĐT nữ Việt Nam sau trận thua Hà Lan.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 500 triệu đồng sau World Cup.
Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 500 triệu đồng sau World Cup.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung khép lại hành trình tại World Cup 2023 với 3 trận toàn thua và không ghi được bàn thắng nào.

Dù không hoàn thành chỉ tiêu nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn nhận được sự động viên từ LĐBĐ Việt Nam. Thường trực VFF quyết định thưởng cho Huỳnh Như và các đồng đội 500 triệu đồng, nâng tổng số tiền thưởng tại VCK World Cup nữ 2023 lên 1,8 tỷ đồng.

Gặp gỡ ĐT nữ Việt Nam tại khách sạn sau trận đấu với Hà Lan, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Không phải chỉ thắng trận các bạn mới được thưởng. Quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người, từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng được đông đảo mọi người ghi nhận.

Sau giải đấu này, chúng ta còn các giải đấu trước mắt để làm tiền đề cho mục tiêu lớn trong tương lai. Hy vọng rằng tại World Cup nữ 2027, chúng ta vẫn được góp mặt.

VFF hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Tôi xin chúc các bạn cầu thủ, các HLV có thời gian nghỉ ngơi tích cực bên gia đình để sau khi tập trung trở lại, chúng ta lại có năng lượng tốt nhất thực hiện những mục tiêu mới".

Chia sẻ sau trận với Hà Lan, tiền vệ Dương Thị Vân gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ ở các giải đấu tiếp theo: "Rõ ràng, Hà Lan có trình độ vượt trội, chúng tôi đã thi đấu với tinh thần cao. Trận thua này giúp ĐT nữ Việt Nam đã rút ra bài học và sẽ chơi tốt hơn ở các giải đấu khác trong tương lai.

Được dự World Cup 2023, chúng tôi rất tự hào, đến đây dự giải với quyết tâm cao. Chuyên môn ĐT nữ Việt Nam không bằng Hà Lan, nhưng chúng tôi đã đá với tinh thần cao, học hỏi được nhiều về lối đá, cách chạy chỗ, dứt điểm của đối thủ.

Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ đã đến sân, theo dõi cổ vũ đội tuyển thời gian qua. Mong người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội. Chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn trong tương lai".

ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường về nước vào ngày 3/8. Toàn đội sẽ nghỉ ngơi 1 tuần trước khi chuẩn bị cho ASIAD 19. Tại môn bóng đá nữ của đại hội thể thao châu Á, ĐT Việt Nam nằm ở bảng D với Nhật Bản, Nepal, Bangladesh.

Ở môn bóng đá nữ, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 5 đội nhất và 3 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất giành vé vào tứ kết. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vào tứ kết với tư cách là 1 trong 3 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Bởi 2 đối thủ cùng bảng Nepal (hạng 101 thế giới) và Bangladesh (140 thế giới) đều quá thua kém về trình độ. Ở vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 hồi tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng chủ nhà Nepal chung cuộc 7-1 sau 2 lượt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ