HLV U23 Thái Lan không muốn đội nhà ẩu đả ở U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về mục tiêu của "Voi chiến" ở giải đấu châu lục.

HLV U23 Thái Lan tự tin ở vòng loại U23 châu Á 2024.
HLV U23 Thái Lan tự tin ở vòng loại U23 châu Á 2024.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Thái Lan rơi vào bảng H cùng các đối thủ: Malaysia, Bangladesh và Philippines.

Trả lời giới truyền thông, HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan cho biết: "Cá nhân tôi khá hài lòng về kết quả bốc thăm. U23 Thái Lan nhất định phải là đứng đầu bảng H, để có thể đảm bảo suất dự VCK ở Qatar.

Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này, quan trọng hơn hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic 2024. Hãy đến cổ vũ cho các cầu thủ vì chúng ta thi đấu tại Thái Lan".

Nói về lực lượng tham dự giải đấu, HLV 43 tuổi cho biết, U23 Thái Lan gần như sẽ có được tất cả những cầu thủ giỏi nhất bởi giải đấu này diễn ra trùng với thời gian FIFA Days.

Không muốn màn ẩu đả ở SEA Games 32 tái diễn, thuyền trưởng U23 Thái Lan nhắc nhở các học trò: "Tất nhiên, những giải đấu vừa qua đã giúp chúng ta đã rút ra được nhiều bài học, trong đó quan trọng nhất là vấn đề kiểm soát cảm xúc.

Chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân đối phó với áp lực và phải cố gắng nghiêm khắc trong vấn đề này. Toàn đội có nghĩa vụ phải làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu vào VCK và giành vé đến Olympic 2024".

Tại vòng loại, U23 Việt Nam sẽ là chủ nhà của bảng C cùng bảng với U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Guam. Đây được xem là lợi thế tương đối lớn để đoàn quân áo đỏ giành 1 vé dự VCK.

Còn nhớ tại VCK U23 châu Á tại Thường Châu hồi năm 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo đã tạo nên kỳ tích khi đoạt ngôi Á quân một cách ngoạn mục.

Nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ là đội hình vừa giành HCĐ SEA Games 32. Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ có màn tái ngộ với Singapore, sau trận thắng 3-1 trên đất Campuchia.

Vòng loại U23 châu Á 2024 có 43 đội tham dự và được chia thành 11 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại địa điểm tập trung. Việt Nam là 1 trong 11 nước đăng cai tổ chức vòng loại bên cạnh Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Thái Lan và Uzbekistan.

Theo thể thức thi đấu, 11 đội đứng nhất và 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Qatar dự VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024. Giải đấu này cũng chính là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

3 đội đứng đầu tại VCK U23 châu Á 2024 sẽ giành vé trực tiếp tham dự Olympic Paris 2024. Đội thua trận tranh hạng ba sẽ đá play-off với đại diện của bóng đá châu Phi để tranh suất tới nước Pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.