HLV Troussier có kịp xoay chuyển tình thế?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với quỹ thời gian ít ỏi, HLV Philippe Troussier và các học trò có kịp xoay chuyển tình thế cho mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 32?

U23 Thái Lan ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Qatar tại Doha Cup 2023.
U23 Thái Lan ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Qatar tại Doha Cup 2023.

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã bổ sung những cầu thủ thường xuyên được thi đấu ở V-League 2023 vào danh sách U22 Việt Nam, nhằm cải thiện những vấn đề được nhận diện sau Doha Cup. Nhưng với quỹ thời gian ít ỏi, ông thầy người Pháp và các học trò có kịp xoay chuyển tình thế cho mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 32?

Khó khăn chồng chất

Lá thăm may rủi đã đẩy U22 Việt Nam vào bảng “tử thần” với những đối thủ như Malaysia, Singapore và đặc biệt là Thái Lan. U22 Lào có thể ở trình độ thấp hơn nên không đáng ngại. Vậy nên, với phong độ thất thường luôn hiện diện ở các đội tuyển trẻ và cả những điều kiện thi đấu kiểu “ao làng” như SEA Games, nếu không chuẩn bị tốt thì U22 Việt Nam có thể bị loại ngay từ vòng bảng.

Hai kỳ SEA Games gần đây, bóng đá nam Việt Nam đều giành Huy chương Vàng nhưng những chức vô địch này có sự đóng góp rất lớn, thậm chí là mang tính quyết định từ những cầu thủ trên 23 tuổi. Cụ thể, năm 2019 trên đất Philippines, đội U22 Việt Nam có Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Còn ở SEA Games năm 2022 trên sân nhà, U23 Việt Nam được bổ sung Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh.

Trong khi đó, ở SEA Games 2019, U22 Thái Lan không dùng nhóm cầu thủ quá tuổi. Và đến SEA Games 2022, U23 Thái Lan bổ sung ba cầu thủ trên 23 tuổi, nhưng không phải ngôi sao lớn của bóng đá nước này. Những Worachit, Kawin và Weerathep chỉ là nhân sự nhóm 2 ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, U23 Việt Nam với 3 tuyển thủ hơn tuổi khi đó cũng cần đến may mắn mới đánh bại được U23 Thái Lan trong trận chung kết.

Vậy nên, việc chủ nhà Campuchia quy định các đội bóng đá nam không được đăng ký cầu thủ ngoài 22 tuổi đã và sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Kết quả tại Doha Cup hồi tháng 3 vừa qua đã phản ánh khá chân thực về năng lực, sự thích nghi của U22 Việt Nam và đối thủ đáng ngại nhất U22 Thái Lan.

Theo đó, U22 Thái Lan thắng 1 (trước Qatar), hòa 1 (trước Ả-rập Xê-út) và thua 1 (trước Kuwait), trong khi U22 Việt Nam thua 2 (trước UAE và Iraq) và hòa 1 (trước Kyrgyzstan), thủng lưới đến 7 bàn, không ghi được bàn thắng nào.

Bên cạnh U22 Thái Lan, U22 Malaysia được nhận định sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 suất vào bán kết với U22 Việt Nam. U22 Malaysia dự SEA Games 32 gồm phần lớn các cầu thủ đã được huấn luyện viên E. Elavarasan triệu tập thi đấu và vô địch giải Merlion Cup, sau 2 chiến thắng trước U22 Campuchia 4-2 và U22 Hồng Kông (TQ) 2-1 hồi cuối tháng 3 tại Singapore.

Huấn luyện viên Troussier đứng trước nhiều vấn đề khó khăn.

Huấn luyện viên Troussier đứng trước nhiều vấn đề khó khăn.

Đáng chú ý trong danh sách của U22 Malaysia có 4 tuyển thủ Malaysia từng tham dự AFF Cup 2022, đó là Mukhairi Ajmal, Ruventhiran, Haqimi Azim và Azam Azmi Murad. Ngoài ra, tiền vệ trẻ gốc Scotland - Fergus Tierney cũng là gương mặt đáng chú ý. Điểm mạnh của tiền vệ sinh năm 2003 là thể hình vượt trội cùng tư duy chơi bóng thông minh. Anh thường xuyên có những cú sút xa cực kỳ chất lượng từ tuyến 2.

Trong khi đó, U22 Singapore gần như là ẩn số với thầy trò huấn luyện viên Troussier. Lực lượng của đội bóng này chỉ mới lộ diện gần đây tại giải Merlion Cup. Theo những thông tin ít ỏi có được, Ryaan Sanizal và Ong Yu En là 2 cầu thủ đáng chú ý nhất của U22 Singapore, cả hai cùng thi đấu cho câu lạc bộ Tampines Rovers, đội mạnh tại Singapore Premier League. Ngoài ra, còn có tiền đạo Nicky Melvin Singh, cầu thủ đã tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào (30/4) trước khi đụng độ các đối thủ khó như U22 Singapore (3/5), U22 Malaysia (8/5) và U22 Thái Lan (11/5). Huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhận xét: Những màn so tài giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn đáng xem. Chúng ta thường đạt được mục tiêu khi vượt qua đối thủ này. Những năm gần đây các đội tuyển Việt Nam thi đấu tự tin và nhiều lúc làm chủ thế trận trước Thái Lan. Vì vậy, thay vì mang tư tưởng né tránh, chúng ta cần nghĩ tới việc không để thua Thái Lan.

Mặc dù vậy, qua 3 trận đấu trên đất Qatar, U22 Việt Nam đã mang đến rất nhiều âu lo, trong đó có vấn đề liên quan đến kinh nghiệm và năng lực cầu thủ, những thứ mà không dễ khắc phục trong ngày một, ngày hai. Hàng phòng ngự thi đấu thiếu gắn kết và số lỗi trong mỗi trận luôn ở mức cao. Chỉ có Tuấn Tài và Duy Cương đá tròn vai. Những mảnh ghép khác như Tiến Long, Quang Thịnh hay Xuân Thịnh… chơi không đạt yêu cầu, nhất là trong các tình huống bóng bổng hoặc thể lực sa sút vào khoảng 1/3 thời gian cuối mỗi hiệp đấu.

Hàng tiền vệ đang đối mặt với 2 vấn đề nan giải, thiếu chất thép của tiền vệ đánh chặn và khả năng kiến thiết để có thể cung cấp bóng, tạo cơ hội cho hàng công. Trên hàng công, Văn Khang, Thanh Nhàn, Văn Trường, Quốc Việt… vốn chơi khá ấn tượng trong màu áo U20 Việt Nam nhưng bước lên đẳng cấp cao hơn là lứa U22 cùng những đối thủ mạnh đã cho thấy khoảng cách lớn về chuyên môn. Điều đó khiến cho U22 Việt Nam chưa thể định hình lối chơi rõ ràng sau đợt sát hạch quan trọng ở Doha Cup.

U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32.

U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32.

Những bài toán đặt ra

Với quỹ thời gian chuẩn bị hơn 10 ngày, danh sách triệu tập 31 cầu thủ của U22 Việt Nam lần này có thể được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những cầu thủ đã trải qua 4 đợt tập huấn ngắn và đá giải giao hữu U23 Dubai Cup hồi tháng 3. Trong đó có những cái tên nổi bật như Văn Chuẩn, Duy Cương, Tuấn Tài, Tiến Long, Công Đến, Văn Khang, Văn Trường hay Quốc Việt. Nhóm thứ hai gồm các cầu thủ bổ sung, trong đó đa phần là những cầu thủ ít nhiều khẳng định được năng lực ở V-League 2023.

Trong nhóm bổ sung, có thể kể đến Bùi Vĩ Hào, tiền đạo trẻ đã chơi 7 trận từ đầu giải, ghi 1 bàn thắng cho đội Bình Dương. Đặc biệt, Vĩ Hào từng chơi 5 trận cho U20 Việt Nam, trong đó có 3 trận ở Vòng chung kết U20 châu Á 2023. Hành trang của Vĩ Hào đến nay là 26 trận ra sân tại V-League, dù mới ghi 3 bàn và chủ yếu vào sân từ ghế dự bị, nhưng chân sút của đội bóng đất Thủ vẫn có kinh nghiệm trội hơn mặt bằng chung đội U22 Việt Nam.

Hồ Văn Cường cũng đáng chú ý khi đá chính bên hành lang phải trong đội hình U20 Việt Nam ở Vòng chung kết châu Á 2023. Ngoài ra, tại V-League 2023, Văn Cường đã ra sân 6 trong 7 trận cho SLNA. Ở tuổi 20, Văn Cường có 22 lần ra sân ở V-League và có một suất đá chính mùa này. Xuân Tiến có 5 trận đá chính cho SLNA 2023 (tổng 21 trận tính từ V-League 2022 đến nay). Nguyễn Thái Sơn dù mới chơi 1 trận (tổng cộng 26 phút) năm nay cho câu lạc bộ Thanh Hóa, nhưng cũng được đánh giá có triển vọng.

Nổi bật nhất trong nhóm cầu thủ bổ sung là Phạm Đình Duy, tiền đạo trẻ đã chơi 23 trận cho Đà Nẵng ở V-League. Đình Duy đã có 4 pha lập công ở V-League, từng được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở 2 trận giao hữu gặp Singapore và Ấn Độ hồi tháng 9/2022. Những cầu thủ này so với nhóm đá Dubai Cup lợi thế hơn về kinh nghiệm, song cái khó là họ không có nhiều thời gian để hòa nhập với các đồng đội cũng như lĩnh hội được triết lý bóng đá của ông thầy người Pháp.

Trong quỹ thời gian eo hẹp, ông Troussier cần giải quyết và cải thiện nhiều vấn đề cho các học trò. Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Đặng Phương Nam cho biết: Tuyến dưới của U22 Việt Nam phát động tấn công chưa đạt yêu cầu. Các trung vệ, thủ môn chưa có được khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng một cách mềm mại, cũng chưa có được những đường chuyền chính xác và tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ ở tuyến giữa. Các tiền vệ di chuyển rất nhiều, nhưng đôi khi họ giẫm lên chân nhau và chưa tạo ra được những tam giác, tứ giác hợp lý để hỗ trợ nhau trong việc kiểm soát bóng.

U22 Việt Nam đang tỏ ra vô hại ở 1/3 phần sân của đối phương. Ba trận đấu ở Qatar, không một bàn thắng và cũng không thể tạo ra những cơ hội rõ rệt. Có cảm giác các học trò của huấn luyện viên Troussier chưa thuộc hết bài. Ông Nam nhấn mạnh: Đang có quá nhiều khó khăn với U22 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games lần này: Lực lượng thiếu và mỏng, quãng thời gian chuẩn bị gấp gáp, tân huấn luyện viên và một triết lý lối chơi mới.

Lúc này, U22 Việt Nam còn đón nhận những thông tin trái chiều về phong độ của các tuyển thủ. Trong giai đoạn V-League 2023 trở lại vừa qua, Văn Đô của Công an Hà Nội được xếp đá chính cả 4 trận (3 trận V-League, 1 trận Cúp QG). Tiền vệ trẻ 22 tuổi đóng góp 3 bàn trong 3 thắng lợi của Công an Hà Nội. Nhưng Quan Văn Chuẩn, thủ thành gần như sẽ nắm vị trí số 1 của U22 Việt Nam ở SEA Games 32 vừa mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại 1-3 của Hà Nội FC trước Bình Định ở vòng 7 V-League.

Ở đợt tập trung cuối cùng cho SEA Games 32, huấn luyện viên Troussier rõ ràng nhận thấy mối nguy cơ của hàng công nên đã gọi tới 6 tiền đạo lên U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải đấu tại Campuchia. Về cơ bản đây là những chân sút hay tiền đạo xuất sắc nhất trong độ tuổi U22 mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Việc có được những cầu thủ tốt nhất cho hàng công, ít nhất giúp chiến lược gia người Pháp thêm sự lựa chọn, tính toán hòng chinh phục SEA Games 32. Tính toán là thế, song thực tế như thế nào vẫn còn ở phía trước.

Phát biểu trong ngày đội U22 Việt Nam tập trung trở lại, huấn luyện viên Troussier cho biết: “Tôi theo dõi các giải trong nước suốt 3 tuần vừa qua và nhận thấy, khoảng 80 - 90% các cầu thủ trong thành phần của U22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam. Chúng ta sẽ thi đấu 6 trận nếu vào chung kết và có thể sẽ phải đối mặt với án treo giò, chấn thương nên việc lựa chọn đội hình phù hợp là rất quan trọng”.

U22 Việt Nam thực sự đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Và người ta đang chờ đợi huấn luyện viên Troussier, người được mệnh danh là “thầy phù thủy trắng” sẽ ứng biến như thế nào để giải quyết những vấn đề đã được nhận diện. Hy vọng kinh nghiệm, bản lĩnh, tài năng của ông Troussier sẽ được phát huy một cách tối đa tại SEA Games 32.

“Tất cả các đối thủ sắp tới đều mạnh nên không trận nào là dễ dàng với U22 Việt Nam. U22 Thái Lan là đội mạnh nhất nhưng chúng tôi đã tìm hiểu họ. Mục tiêu của U22 Việt Nam vẫn là bảo vệ ngôi vô địch. Áp lực là động lực trong cuộc sống. Chiến thắng sẽ dành cho những ai thể hiện tốt nhất trên sân. Nếu muốn chiến thắng thì phải hành động, không thể nói suông” – Huấn luyện viên Troussier cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ