HLV Thái Lan phát biểu thận trọng về trận gặp tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -HLV Mano Polking tỏ ra thận trọng trước trận so tài với Việt Nam ở trận bán kết lượt đi.

HLV Mano Polking thận trọng trước trận so tài với Việt Nam.
HLV Mano Polking thận trọng trước trận so tài với Việt Nam.

Thái Lan vừa đánh bại Malaysia bằng tỷ số 3-0 và có chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận và giành quyền lọt vào trận chung kết AFF Cup 2022 gặp Những ngôi sao vàng.

Thái Lan đã ghi 3 bàn thắng do công của Teerasil Dangda ở phút 19, Bodin Phala ở phút 55 và kết thúc bằng bàn thắng của Adisak Kraisorn ở phút 71 để giành quyền vào chơi trận chung kết. Đây là lần thứ 10 họ vào chung kết và có cơ hội để giành chức vô địch lần thứ 7.

Lần đầu tiên sau 14 năm, hai đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á mới có dịp tái ngộ ở trận tranh ngôi vô địch. Năm 2008, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 để lần đầu tiên lên ngôi tại AFF Cup.

Đánh giá về chiến thắng trước Malaysia, HLV Mano Polking nói: "Xin được chúc mừng các cầu thủ. Tất cả những người hâm mộ Thái Lan phải tự hào về họ.

Như tôi nói trước trận đấu, tuyển Thái Lan sẽ vẫn tạo ra cơ hội nhiều như trận lượt đi, nhưng chúng tôi tận dụng được để ghi bàn thắng. Tôi nói với các cầu thủ rằng phải có bàn thắng sớm. Tôi tin vào chất lượng của tuyển Thái Lan có thể làm được điều đó.

Trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch. Các cầu thủ chơi hết mình. Điều đó thật tuyệt vời. Bên cạnh đó, tuyển Thái Lan chơi bóng với sự kỷ luật và tập trung cao nhất.

Dù thắng nhưng đây không phải là một trận đấu dễ dàng vì Malaysia có một tiền vệ mới khiến tuyến giữa của chúng tôi gặp khó khăn hơn so với trận lượt đi. Hiệp 1 đội chơi chưa thật sự tốt, nhưng các cầu thủ có sự kiên nhẫn và luôn tin tưởng vào chiến thắng".

"Trận lượt đi chúng tôi kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội hơn so với trận đấu hôm nay. Nhưng như tôi đã nói, điều quan trọng là tuyển Thái Lan ghi được bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc", HLV Mano Polking nhắc lại.

Vượt qua Malaysia, tuyển Thái Lan gặp kình địch Việt Nam ở chung kết. Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Đức nói: "Tôi cho rằng tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế hơn. Họ được chơi trên sân nhà và nghỉ ngơi nhiều hơn 1 ngày. Tôi biết hôm nay các cầu thủ Việt Nam được nghỉ trọn vẹn ở khách sạn.

Tất nhiên Thái Lan cũng có một trận đấu trên sân nhà. Nếu được chọn, tôi vẫn muốn chọn như thế này. Hôm nay tôi đã thấy những người hâm mộ bóng đá tuyệt vời như thế nào. Tôi rất mong các CĐV vẫn cổ vũ cuồng nhiệt như vậy ở chung kết. Hy vọng Thái Lan có kết quả tốt ở trận lượt đi trước khi trở lại sân nhà".

Về chấn thương của tiền đạo lão tướng Dangda, HLV Mano Polking cho biết: "Chúng tôi có những bài học khi thi đấu sân khách. Hy vọng toàn đội mạnh mẽ hơn trong trận làm khách sắp tới tại Mỹ Đình. Những sai lầm cần được sửa chữa. Thái Lan sẽ giành chiến thắng. Mục tiêu duy nhất của Thái Lan là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup".

Ngay sau trận thắng Malaysia để giành vé tham dự chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan cũng đã lên lịch di chuyển sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi.

Các cầu thủ Thái Lan sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 18g55 ngày 11/1. Trước đó, toàn đội sẽ nghỉ ngơi trong suốt buổi sáng cùng ngày để phục hồi sau trận đấu với đội tuyển Malaysia.

Sang Hà Nội, đội tuyển Thái Lan sẽ ở khách sạn cao cấp Hyatt Regency West Hanoi. Khách sạn này cũng ở rất gần sân Mỹ Đình nên thuận lợi cho thầy trò HLV trong việc di chuyển tập luyện và thi đấu.

Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra vào lúc 19g30 ngày 13/1 trên sân Mỹ Đình. Trận lượt về diễn ra trên sân Thammasat vào ngày 16/1.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.