HLV Ten Hag quay lại thương vụ Benjamin Pavard

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Ten Hag thông báo với ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẽ quay trở lại tiếp tục chiêu mộ Pavard.

Benjamin Pavard nhận được sự quan tâm lớn của MU.
Benjamin Pavard nhận được sự quan tâm lớn của MU.

Hậu vệ của Bayern Munich Benjamin Pavard là một trong những mục tiêu mà HLV Ten Hag đề bạt với BLĐ MU trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, giới lãnh đạo MU đã không đồng ý vì vẫn tin tưởng Wan-Bissaka.

Hiện tại, phong độ cao của quỷ đỏ giúp uy tín của HLV Ten Hag lên cao và lúc này ông tiếp tục đề xuất ban lãnh đạo của Man United mua Benjamin Pavard ở kỳ chuyển nhượng tới.

Mùa hè vừa rồi hậu vệ người Pháp đã quyết định ở lại Bayern Munich vì tin tưởng kế hoạch của BHL đội bóng Đức. Nhưng hiện tại, cầu thủ này đã quay xe và bày tỏ ý định ra đi tìm thử thách mới.Hợp đồng hiện tại của Pavard sẽ hết hạn vào năm 2024 và hiện tại hậu vệ người Pháp vẫn xem MU là sự ưu tiên nếu ra đi trong tương lai.

Cũng liên quan tới MU. Theo một nghiên cứu của CIES Football Observatory, Man United đã chi tổng cộng 1,4 tỷ bảng cho 33 cầu thủ kể từ năm 2012 trong khi họ có tổng giá trị thực tế chỉ 1,19 tỷ bảng.

Các bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Man United có thể kể ra như Paul Pogba (89 triệu bảng), Antony (85 triệu bảng) và Harry Maguire (80 triệu bảng). Đó là chưa kể những trường hợp đắt đỏ như Jadon Sancho, Romelu Lukaku, Angel Di Maria, Casemiro, Bruno Fernandes, Anthony Martial, Fred và Lisandro Martinez cũng đã khiến MU tiêu tốn hơn 50 triệu bảng mỗi người trong 1 thập kỷ qua.

Quỷ đỏ đã chi tổng cộng 1,4 tỷ bảng mua 33 cầu thủ kể từ năm 2012, dù giá trị thực của 33 cầu thủ này chỉ là 1,19 tỷ bảng. Tính ra, Man United đã phung phí tới 210 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới trong thập kỷ qua - nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác ở 5 giải đấu lớn của châu Âu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.