HLV Tây Ban Nha tố VAR không công bằng trong trận thua Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Luis Enrique rằng công nghệ VAR đã thao túng kết quả trận đấu giữa Tây Ban và Nhật Bản.

HLV Tây Ban Nha không hài lòng với công nghệ VAR sau trận thua Nhật Bản.
HLV Tây Ban Nha không hài lòng với công nghệ VAR sau trận thua Nhật Bản.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Tây Ban Nha đã gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối World Cup, qua đó chỉ có thể ghi danh vào vòng trong với ngôi nhì bảng nhờ hơn chỉ số phụ so với đội tuyển Đức.

Trong khi tuyển Nhật Bản đi tiếp với ngôi nhất bảng một cách ngoạn mục, đồng thời tiễn tuyển Đức sớm về nước.

Chia sẻ sau trận, HLV Enrique của Tây Ban Nha cho rằng: "Đó là 5 phút hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí là hoảng loạn. Nhật Bản đã ghi hai bàn vào lưới chúng tôi, và nếu cần ghi thêm hai bàn nữa, thì họ cũng sẽ ghi như vậy, tôi chắc chắn như vậy".

"Đây là World Cup và khi một đội như Nhật Bản không còn gì để mất, họ quyết định mạo hiểm tất cả và bay qua chúng tôi như thể họ là những chiếc máy bay. Thật may vì tình hình đã được kiểm soát khi Nhật Bản quyết định giảm nhịp độ trên sân và lui về bảo vệ hàng phòng ngự".

Bên cạnh đó, HLV Enrique tỏ ra khó hiểu ở bàn thua thứ 2 với pha lập công của Ao Tanaka gây tranh cãi: "Tôi thấy một bức ảnh chắc chắn đã bị can thiệp. Không thể nào bức ảnh này là thật.

Tôi chắc chắn nó phải bị thao túng. Tôi cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra khi VAR mất nhiều thời gian để quyết định... Tôi không có gì để nói".

Trong trận đấu với Nhật Bản trên sân Khalifa, Tây Ban Nha của Enrique đã kiểm soát bóng tới 82,3%, sút tới 7 lần sau khi thua ngược.

Con số này trực tiếp biến Nhật Bản với 17,7% thời lượng kiểm soát bóng đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội thắng cuộc cầm bóng ít nhất.

Với việc đứng thứ 2 bảng E, Tây Ban Nha sẽ đụng độ Ma Rốc - đội bóng cũng có thành tích ngoạn mục khi dẫn đầu bảng F.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ