Hàn Quốc mất nhiều hảo thủ ở trận đại chiến Bồ Đào Nha?

GD&TĐ - Tuyển Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ không có được lực lượng mạnh nhất ở trận so tài đêm nay với Bồ Đào Nha.

Hàn Quốc nguy cơ không có được lực lượng mạnh nhất ở trận so tài Bồ Đào Nha.
Hàn Quốc nguy cơ không có được lực lượng mạnh nhất ở trận so tài Bồ Đào Nha.

Chấn thương đang cản trở sự chuẩn bị của tuyển Hàn Quốc cho trận đấu quan trọng với Bồ Đào Nha ở lượt cuối bảng H World Cup 2022, diễn ra lúc 22 giờ ngày 2/12.

Theo tờ Chosun Ilbo, trung vệ Kim Min-jae - cầu thủ đã chơi gần hết thời gian trong trận đấu thứ 2 bảng H của Hàn Quốc thua Ghana 2-3 hôm 28/11, đã tái phát chấn thương và nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận gặp Bồ Đào Nha.

Một hậu vệ khác là Kim Jin-su của CLB Jeonbuk Hyundai Motors đến Qatar với chấn thương gân kheo và cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Với việc vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, khó khăn đang chờ đợi tuyển Hàn Quốc ở phía trước, khi phải đối đầu với Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

Để đi tiếp vào vòng 1/8, tuyển Hàn Quốc (1 điểm) phải đánh bại Bồ Đào Nha (6 điểm), đội đã sớm đoạt vé đi tiếp và phải chờ kết quả cặp đấu giữa Ghana (3 điểm) và Uruguay (1 điểm) diễn ra cùng giờ để biết mình có vé đi tiếp hay không.

HLV Bento của Hàn Quốc cũng sẽ không có mặt trong trận đấu này sau khi nhận thẻ đỏ ở trận thua 3-2 trước Ghana, chiến lược gia 53 tuổi đã phản ứng dữ dội với quyết định thổi còi hết giờ của trọng tài Anthony Taylor sau khi đội của ông được hưởng quả phạt góc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.