HLV Tây Ban Nha nói gì khi học trò thi nhau đá hỏng 11m?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Luis Enrique cho rằng không hề cảm thấy hối hận khi lựa chọn các cầu thủ đá luân lưu ở trận thua Morocco thuộc vòng 1/8 World Cup 2022.

HLV Tây Ban Nha thất vọng khi đội nhà bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2022.
HLV Tây Ban Nha thất vọng khi đội nhà bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Cầm hòa không bàn thắng trong 120 phút, Tây Ban Nha và Ma Rốc bước vào loạt lưu lưu để tìm ra đội đi tiếp. Trên chấm 11m cân não, đại diện của châu Âu đã gây thất vọng khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.

Pablo Sarabia sút trúng cột dọc, trong khi Carlos Soler và Sergio Busquets đều không thắng được thủ môn Yassine Bounou của Ma Rốc khiến Tây Ban Nha bị loại ở vòng 1/8. Gây thất vọng ở giải đấu trên đất Qatar, HLV Enrique đối mặt với câu hỏi về tương lai trong cuộc họp báo.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Enrique cho biết: “Bây giờ không phải là lúc để thảo luận về tương lai của tôi. Tôi muốn gặp gia đình và những chú chó của mình. Từ tuần sau, khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thấy thích hợp, chúng tôi sẽ ngồi lại và nói chuyện. Hiện tại, chúng tôi phải quên đi sự thất vọng này trước đã.

Hợp đồng của tôi sắp kết thúc, nhưng tôi rất thoải mái với chủ tịch và giám đốc thể thao. Nếu quyết định tùy thuộc vào tôi và vì tình yêu mà tôi đã nhận được, tôi sẽ tiếp tục ở lại đây cả đời, nhưng tôi phải nghĩ về điều gì là tốt nhất, cho đội tuyển quốc gia và cho chính bản thân tôi”.

Về việc các học trò thi nhau đá hỏng phạt đền, cựu HLV Barcelona giải thích: “Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi vì tôi đã chọn 3 người đá luân lưu đầu tiên và tôi sẽ làm như vậy nếu được chọn lại, tôi coi họ là những chuyên gia đá phạt đền.

Phần còn lại do đội quyết định, nhưng chúng tôi thậm chí còn không được thực hiện lượt sút thứ 4. Nếu tôi có thể thay đổi điều gì đó thì tôi sẽ cất Bounou đi và đặt một thủ môn khác vào đó. Luân lưu không phải là một trò xổ số đối với tôi. Bạn phải kiểm soát bản thân, biết cách kiểm soát nó”.

Về phía Ma Rốc, họ lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, trở thành quốc gia châu Phi thứ 4 làm được điều này.

Sau chiến thắng lịch sử, HLV Walid Regragui vui mừng nói: “Chúng tôi đã làm nên lịch sử. Đây là một khoảnh khắc cho tất cả châu Phi. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo về mặt chiến thuật. Rất khó khăn, vì tôi biết Tây Ban Nha sẽ khiến chúng tôi kiệt sức.

Không phải chúng tôi muốn kéo trận đấu tới luân lưu, nhưng chúng tôi biết mình có một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi phải có tham vọng, tôi cũng đã thấm nhuần điều đó với các chàng trai. Tại sao chúng tôi không trở thành nhà vô địch thế giới? Ngay cả khi điều đó trở nên khó khăn. Chúng tôi chơi bằng cả trái tim và nếu có niềm tin, chúng tôi sẽ thắng các trận đấu”.

Như vậy, vòng tứ kết World Cup đã xác định xong 4 cặp đấu gồm: Bồ Đào Nha - Morocco, Croatia - Brazil, Hà Lan - Argentina và Anh - Pháp. Ngoại trừ "ngựa ô" Ma Rốc, 7 cái tên còn lại đều là những ứng viên vô địch, vì vậy vòng tứ kết hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến những trận cầu rực lửa, hấp dẫn.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2022:

Croatia - Brazil: 22h, 9/12

Hà Lan - Argentina: 2h, 10/12

Morocco - Bồ Đào Nha: 22h, 10/12

Anh - Pháp: 2h, 11/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ