HLV Park muốn được tiếp tục là cầu nối tình bạn Hàn Quốc - Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi đón nhận danh hiệu cao quý, HLV Park Hang Seo bày tỏ lòng biết ơn và muốn được tiếp tục là cầu nối giữa tình bạn của Hàn Quốc và Việt Nam.

 HLV Park Hang Seo nhận huân chương Heungin tại Hàn Quốc.
HLV Park Hang Seo nhận huân chương Heungin tại Hàn Quốc.

Với những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo được chính phủ Hàn trao Huân chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Hàn Quốc (Huân chương Heungin). Tấm Huân chương cao quý này do đích thân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trao cho ông Park.

Đây là phần thưởng xứng đáng với những gì thầy Park đã cống hiến sau 5 năm làm việc tại Việt Nam. Trong 5 năm qua, chiến lược gia Hàn Quốc cùng bóng đá Việt Nam giành rất nhiều thành tích ấn tượng như: Á quân U23 châu Á, hạng 4 Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018 hay 2 tấm Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games…

Sau khi đón nhận danh hiệu cao quý, HLV Park viết trên trang cá nhân: "Tôi cảm thấy biết ơn khi được trao Huân chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Hàn Quốc" hạng hai, còn gọi là huân chương Heungin từ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tôi mong muốn mình sẽ được tiếp tục là cầu nối giữa tình bạn của Hàn Quốc và Việt Nam".

Theo lịch trình, HLV Park Hang Seo sẽ lên đường trở lại tập huấn cùng ĐT Việt Nam vào ngày hôm nay 7/12. Đoàn quân áo đỏ sẽ kết thúc chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 10/12 tới đây.

Ngay sau đó, toàn đội sẽ quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Philippines trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14/12 trước khi chốt danh sách cuối cùng cho AFF Cup 2022.

Ở AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei.

AFF Cup sẽ diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia (30/12/2022) và Myanmar (5/1/2023), làm khách trên sân của Lào (24/12/2022) và Singapore (2/1/2023).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.