Tỷ phú Madam Pang quyết tâm giúp Thái Lan vô địch AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù tuyển Thái Lan đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, tỷ phú Madam Pang vẫn quyết tâm cùng đội nhà vô địch AFF Cup.

Tỷ phú Madam Pang quyết tâm cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup.
Tỷ phú Madam Pang quyết tâm cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup.

Ngày 6/12, nữ Trưởng đoàn Madam Pang và HLV Mano Polking đã có buổi họp toàn đội nhằm bước đầu chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tại buổi họp này, Theerathon Bunmathan được bầu làm đội trưởng của đội bóng xứ Chùa vàng.

Nữ tỷ phú Madam Pang chia sẻ: "Năm nay chúng tôi đến AFF Cup 2022 với tư cách là nhà đương kim vô địch và đương nhiên sẽ nhận nhiều áp lực hơn trước. Người hâm mộ sẽ kỳ vọng hơn vào màn trình diễn của ĐT Thái Lan khi giải đấu quay trở lại thể thức sân nhà, sân khách. Cổ động viên nhà chắc chắn sẽ muốn đến sân để cổ vũ chúng tôi.

So với đội hình từng vô địch 1 năm trước, ĐT Thái Lan chỉ còn lại 8 cầu thủ. Tuy nhiên các cầu thủ mới được triệu tập sẽ phải cố gắng để giữ lại chức vô địch dù đó chắc chắn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Chúng tôi có thể coi là đội tuyển hội quân và tập luyện muộn nhất cho AFF Cup 2022.

ĐT Thái Lan sẽ cố gắng chơi tốt từng trận đấu một. Cứ cho là chúng ta sẽ vượt qua vòng bảng trước đi. Nếu may mắn, ĐT Thái Lan sẽ cố gắng tiến sâu và lọt tới trận chung kết. Tuy nhiên bất kỳ đối thủ nào cũng không dễ dàng, kể cả là Brunei và chúng tôi phải tôn trọng mọi đội bóng".

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Thái Lan sẽ có 2 trận giao hữu với các đối thủ yếu hơn là Myanmar (11/12) và Đài Loan (14/12).

Ở kỳ AFF Cup lần này, Thái Lan không có sự chuẩn bị tốt nhất khi nhiều CLB không chịu nhả quân cho tuyển. Cộng thêm việc một số gương mặt chủ chốt đang thi đấu ở nước ngoài cũng không tham dự, Voi chiến gần như mất đi một nửa số trụ cột.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng với, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu vòng loại giữa Timor Leste vs Brunei.

AFF Cup sẽ diễn ra từ 23/12 đến 15/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ