HLV Gong Oh-kyun muốn trở lại Việt Nam

GD&TĐ - Cựu HLV U23 Việt Nam chính thức nhận bằng HLV Pro và mong muốn trở lại dải đất hình chữ S để theo đuổi đam mê.

Nhận bằng HLV Pro, HLV Gong Oh-kyun muốn trở lại Việt Nam làm việc.
Nhận bằng HLV Pro, HLV Gong Oh-kyun muốn trở lại Việt Nam làm việc.

HLV Gong Oh Kyun từng gây ấn tượng khi tiếp quản U23 Việt Nam từ HLV Park Hang Seo sau SEA Games 31. HLV Hàn Quốc giúp đội bóng áo đỏ thi đấu tuyệt hay với lối chơi tấn công đa dạng và góp mặt ở Tứ kết VCK U23 châu Á 2023.

Dẫu vậy, cuối tháng 12/2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam bất ngờ kết thúc hợp đồng với chiến lược gia 48 tuổi trước thời hạn vào tháng 3/2023.

Chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Gong Oh Kyun trở về Hàn Quốc để hoàn thành khóa học HLV Pro của LĐBĐ Châu Á (AFC). Mới đây, cựu thuyền trưởng U23 Việt Nam cho biết, đã hoàn thành xong khóa học và được cấp bằng HLV Pro của AFC và cho biết muốn tới Việt Nam làm việc.

Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ mong muốn rõ ràng và công khai về việc muốn trở lại Việt Nam làm công việc HLV bóng đá.

Được biết, HLV Gong Oh Kyun vẫn theo dõi tình hình bóng đá Việt Nam, ở cấp độ đội tuyển và V-League 2023. Động thái của HLV Gong Oh Kyun được xem là tín hiệu vui với các đội bóng Việt Nam.

Hiện tại, HLV Philippe Troussier đang đảm trách công tác huấn luyện ở cả đội U23 Việt Nam lẫn tuyển quốc gia thay cho ông Park và ông Gong. Do đó, rất có thể HLV Gong Oh Kyun sẽ dẫn dắt một CLB ở V.League nếu nhận được lời mời phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.