HLV Park Hang Seo vẫn rộng cửa dẫn dắt tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù đã ký hợp đồng với Bắc Ninh FC, HLV Park Hang Seo vẫn có cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo vẫn còn cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam.
HLV Park Hang Seo vẫn còn cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo đã đầu quân về Câu lạc bộ Bắc Ninh FC ở giải hạng Nhì Việt Nam và giữ vai trò cố vấn.

DJ Management - công ty đại diện của nhà HLV Park Hang Seo cho biết, hai bên sẽ gắn bó với nhau trong vòng 5 năm (từ tháng 2/2024 đến 1/2029).

3 nhiệm vụ chính của chiến lược gia người Hàn Quốc tại đội bóng vùng Kinh Bắc gồm đào tạo cầu thủ trẻ, định hướng phát triển cho CLB, cố vấn về khâu vận hành theo tiêu chuẩn của các quốc gia châu Âu.

Trong bản hợp đồng giữa đôi bên có điều khoản, HLV Park Hang Seo có thể đồng lời làm HLV cho bất cứ CLB hay ĐTQG nào khi đang còn giao kèo với Bắc Ninh FC.

Điều này cho thấy, HLV Park Hang Seo vẫn vẹn nguyên cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam nếu được Liên đoàn bóng đá Việt Nam liên hệ trong thời gian tới.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, đội sẽ tái đấu với Indonesia hai trận trong tháng 3 tới ở vòng loại 2 World Cup 2026.

Hai trận đấu tới sẽ quyết định tới khả năng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của cả hai đội và tương lai của huấn luyện viên Philippe Troussier. Người đang có mặt ở Pháp và sẽ trở lại Việt Nam trong vòng ít ngày tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.