HLV Park Hang Seo: "Tôi tiếc nuối vì để thua ngược"

GD&TĐ - Dẫn bàn trước trong hiệp 1 nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng vánh ở hiệp 2 khiến Việt Nam thua ngược Saudi Arabia. HLV Park Hang Seo đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

HLV Park Hang Seo tiếc nuối khi Việt Nam đã để thua ngược 1-3.
HLV Park Hang Seo tiếc nuối khi Việt Nam đã để thua ngược 1-3.

Tuyển Việt Nam đã có trận ra quân Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Saudi Arabia. Trận đấu được các cầu thủ áo đỏ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ngay từ phút thứ 3 khi Quang Hải thực hiện siêu phẩm tung lưới đội chủ nhà đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Suốt cả hiệp 1, Saudi Arabia phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng bất lực trước hàng phòng ngự thi đấu vô cùng xuất sắc của tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, bước ngoặt xảy đến ở phút 49. Trong nỗ lực ngăn cản cú sút của Al-Faraj, Duy Mạnh để bóng bật đùi nảy lên tay.

Sau khi nhận trợ giúp từ VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev đã xem lại tình huống qua màn hình và cho Saudi Arabia hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Duy Mạnh.

Al-Dawsari đánh lừa được thủ môn Tấn Trường trên chấm 11m, để gỡ hoà 1-1. Thua thiệt về quân số, không khó hiểu khi tuyển Việt Nam phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. 

Chung cuộc, các học trò của HLV Park Hang Seo thua ngược 1-3.

"Hôm nay chúng tôi đã ghi bàn trước nhưng để thua ngược nên tôi cảm thấy khá tiếc nuối", HLV Park nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Chiến lược gia người Hàn cho rằng, tuyển Việt Nam đã thiếu may mắn: "Chúng tôi không gặp may khi thua hai bàn từ chấm 11m và còn mất người, thua thiệt quân số trong phần lớn hiệp hai".

Theo ông Park, việc thua thiệt con người là thiệt hại lớn, ảnh hưởng hơn cả việc thua thiệt kỹ thuật. "Kết quả trận đấu bây giờ không thay đổi được nữa. Nhưng nếu chúng tôi không mất người, tỷ số có thể là 3-2", ông Park nói.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng thừa nhận việc thua hai bàn từ chấm 11m cho thấy điểm khiếm khuyết trong chiến thuật và đội tuyển cần khắc phục để chuẩn bị cho trận đấu với Australia trên sân nhà vào ngày 7/9.

Về câu hỏi của phóng viên Saudi Arabia, tại sao Việt Nam không tấn công sau khi ghi bàn mở tỷ số, HLV Park đáp: "Đã ghi bàn trước thì chẳng có lý do gì để chúng tôi lại tấn công tiếp, nhất là khi đây là sân khách".

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào trưa hôm nay 3/9. Đội dự kiến có mặt tại Hà Nội vào lúc 19h50 (giờ địa phương).

Thầy trò HLV Park Hang Seo có 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Australia tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/9. "Đây là đội hạt giống được đánh giá cao hơn cả Saudi Arabia. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức", HLV Park Hang Seo nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ