HLV người Nhật nói về thất bại của U20 nữ Việt Nam tại giải châu Á

GD&TĐ - Chia sẻ sau trận đấu với Trung Quốc, HLV trưởng Akira Ijiri của U20 nữ Việt Nam tỏ ra khá thất vọng.

HLV trưởng Akira Ijiri của U20 nữ Việt Nam tỏ ra khá thất vọng sau trận thua Trung Quốc.
HLV trưởng Akira Ijiri của U20 nữ Việt Nam tỏ ra khá thất vọng sau trận thua Trung Quốc.

U20 nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 bằng trận thua 1-6 trước U20 nữ Trung Quốc.

Dù thắng đậm trước Việt Nam nhưng tuyển Trung Quốc vẫn bị loại, bởi Triều Tiên đánh bại Nhật Bản và lên ngôi nhất bảng B khi có 7 điểm. Tuyển U20 Nhật Bản 6 điểm xếp thứ nhì, Trung Quốc xếp thứ ba với 4 điểm có được, Việt Nam xếp chót bảng khi ba trận toàn thua.

Qua ba trận đấu ở giải châu Á, U20 nữ Việt Nam bị thủng lưới 22 bàn và chỉ ghi được 1 bàn danh dự vào lưới của Trung Quốc với bàn thắng của Minh Chuyên.

Là cầu thủ đã ghi được bàn thắng duy nhất của U20 nữ Việt Nam tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên chia sẻ: “Ghi được bàn thắng danh dự ở trận cuối cùng vào lưới đội bóng mạnh, tôi cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng nhiều hơn. Bàn thắng này rất cảm xúc, khi ghi được bàn thắng tôi cảm thấy rất xúc động và vui mừng muốn khóc”.

Chia sẻ sau trận đấu với Trung Quốc, HLV trưởng Akira Ijiri của U20 nữ Việt Nam cho biết: “Ở trận đấu này, tôi cảm thấy cầu thủ tiến bộ hơn nhiều. Đây là giải đấu giúp cho các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trong tương lai. Tôi cảm thấy hài lòng vì chúng tôi đã tin tưởng nhau, là một gia đình và cùng đi một hướng.

Đây là điều mà chúng tôi đặt ra trước giải đấu và đã làm rất tốt.Khi thi đấu, ai cũng mong muốn có kết quả tốt nhất nhưng thực tế việc phải thi đấu với các đội top 5 của châu Á rất khó và còn chênh lệch, còn những điều cần khắc phục.

Khi trở về câu lạc bộ, các cầu thủ cần mang kinh nghiệm chia sẻ và phải tiếp tục luyện tập, không ngừng theo đuổi ước mơ của mình” - HLV Akira cho biết.

HLV Akira Ijiri cũng gửi lời cảm ơn tới AFC và BTC địa phương đã hỗ trợ đội trong thời gian thi đấu tại đây, đồng thời gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của VFF cũng như sự đồng hành rất đáng quý từ các cổ động viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.