HLV Mourinho lọt tầm ngắm đội tuyển Brazil

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau Carlo Ancelotti, HLV Mourinho cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Liên đoàn bóng đá Brazil.

HLV Mourinho được liên đoàn bóng đá Brazil quan tâm muốn chiêu mộ.
HLV Mourinho được liên đoàn bóng đá Brazil quan tâm muốn chiêu mộ.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) công khai ý định mời HLV Carlo Ancelotti lên ngồi "ghế nóng" nhưng chưa được phản hồi. Trong bối cảnh nhà cầm quân người Italy nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid, nguồn tin từ The Athletic tiết lộ CBF đang dần chuyển sự quan tâm tới Jose Mourinho.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tập trung giúp Roma kết thúc mùa giải này với thành tích tốt nhất có thể. Sau đó, HLV Mourinho có thể cân nhắc tương lai, bao gồm cả lời mời từ Liên đoàn bóng đá Brazil.

Cách đây ít tuần, CLB Al-Nassr của Saudi Arabia được cho là cũng đã liên hệ mời HLV Mourinho của AS Roma với mức lương đề nghị lên tới 120 triệu euro cho 2 năm hợp đồng.

Nếu nhận lời mời này, “Người đặc biệt” sẽ là HLV bóng đá được hưởng lương cao nhất thế giới, vượt kỷ lục của HLV Diego Simeone, người đang hưởng lương 49,28 triệu euro/năm tại Atletico Madrid.

Ngoài Mourinho, danh sách rút gọn của Selecao còn có các HLV khác, bao gồm: Jorge Jesus của Fenerbahce, Fernando Diniz của Fluminense và Abel Ferreira của Palmeiras.

Liên đoàn bóng đá Brazil cũng rất quan tâm tới HLV Jorge Jesus bởi HLV người Bồ từng có quãng thời gian làm việc ở CLB Flamengo. Thậm chí, Jesus còn được cho là sẽ phù hợp hơn Ancelotti ở vị trí thuyền trưởng Selecao, bởi ông có kinh nghiệm và am hiểu bóng đá xứ Tango một cách sâu sắc và sẵn sàng tiếp quản công việc bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, điều này vấp phải sự nghi ngờ của không ít các fan hâm mộ của tuyển Brazil bởi trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, Jesus chưa từng cầm một CLB nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ