U22 Việt Nam đón tin vui trước thềm SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tin vui tới với U22 Việt Nam khi tiền đạo Văn Tùng đã bình phục chấn thương và đủ điều kiện tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Văn Tùng kịp trở lại trước thềm SEA Games.
Văn Tùng kịp trở lại trước thềm SEA Games.

Ngày 16/4, U22 Việt Nam đã hội quân tại Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới.

Danh sách U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32 gồm 31 cầu thủ, trong đó đa số là những nhân tố trải qua 4 đợt tập huấn và dự giải Doha Cup hồi tháng 3.

Có 5 cầu thủ tham dự Doha Cup không được triệu tập lần này là Trần Liêm Điều, Bùi Xuân Thịnh, Ngô Sỹ Chinh, Võ Hoàng Minh Khoa và Hoàng Vĩnh Nguyên.

Trong nhóm cầu thủ hội quân sớm nhất cùng đội có sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Trước đó, chân sút sinh năm 2001 vắng mặt trong đợt tập trung thứ nhất vì chấn thương.

Văn Tùng gặp vết đau ở vùng háng và đứng trước nguy cơ phải dùng đến phương án phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương. Hiện, tình trạng chấn thương của Văn Tùng đã có sự cải thiện đáng kể sau thời gian tích cực điều trị ở Hà Nội FC.

Sự trở lại của Văn Tùng sẽ là tín hiệu đáng mừng đối với HLV Philippe Troussier, trong bối cảnh U22 Việt Nam đang rất cần một tiền đạo mũi nhọn trên hàng công ở SEA Games tới.

Đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu đến ngày 26/4, trước khi lên đường sang Phnom Penh (Campuchia) dự SEA Games 32.

Theo kế hoạch, Văn Chuẩn và các đồng đội sẽ có 2 buổi tập nội bộ vào các ngày 21/4 và 24/4 cùng với 2 trận đấu giao hữu với CLB TPHCM và Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, HLV Philippe Troussier sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ để lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32.

U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Ở lượt trận đầu tiên, các nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán U22 Lào (30/4).

Sau đó, đoàn quân áo đỏ lần lượt so tài U22 Singapore (lúc 15 giờ, ngày 3/5), U22 Malaysia (lúc 19 giờ, ngày 8/5) và kết thúc vòng đấu bảng bằng màn đọ sức với "kình địch" U22 Thái Lan (lúc 19 giờ, ngày 11/5).

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.