Ronaldo Indonesia nguy cơ ngồi nhà xem SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ronaldo Kwateh nguy cơ vắng mặt ở SEA Games 32 khi gặp chấn thương trong trận giao hữu với Lebanon.

Ronaldo Indonesia nguy cơ lỡ hẹn với SEA Games vì chấn thương.
Ronaldo Indonesia nguy cơ lỡ hẹn với SEA Games vì chấn thương.

Để chuẩn bị SEA Games 32, U22 Indonesia có hai lượt trận giao hữu với tuyển Lebanon và lần lượt thua 1-2 ở lượt đi, thắng 1-0 tại lượt về.

Lượt trận giao hữu giúp U22 Indonesia thu được nhiều bài học bổ ích và có sự chuẩn bị hoàn hảo cho SEA Games 32. Dẫu vậy, đội bóng xứ Vạn đảo cũng nguy cơ mất tiền đạo chủ lực Ronaldo Kwateh tại đại hội thể thao Đông Nam Á vì chấn thương.

Cụ thể, Ronaldo Kwateh không may chấn thương ở phút 35 trận lượt về với Lebanon, khi tiền đạo 18 tuổi va chạm với biển quảng cáo sau một nỗ lực cản bóng ra khỏi đường biên.

HLV Indra Sjafri vô cùng lo lắng về chấn thương của cậu học trò. Ông chia sẻ: "Tôi đã gặp Ronaldo. Tuy nhiên, tôi chưa nhận được báo cáo chi tiết liên quan đến tình trạng của cậu ấy từ các bác sĩ. Hy vọng mọi chuyện không quá đáng ngại".

"Chấn thương của Ronaldo rõ ràng là rất đáng ngại cho U22 Indonesia, khi trận ra quân SEA Games đang đếm ngược từng ngày", tờ Bola bình luận và cho biết ban huấn luyện U22 Indonesia đang hồi hộp chờ kết luận từ các bác sỹ.

Ronaldo Kwateh sinh năm 2004, mang hai dòng máu Indonesia và Liberia, hiện đang chơi bóng ở giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ và khoác áo các đội tuyển Indonesia.

Trong đội hình đội tuyển U22 Indonesia hiện tại, Ronaldo được trao áo số 7, cùng số áo với thần tượng - siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.

Ở SEA Games 32, tuyển U22 Indonesia nằm ở bảng A khá “dễ thở” với chủ nhà Campuchia, Philippines, Myanmar và Timor Leste.

Đội bóng xứ Vạn đảo dự kiến ​​lên đường sang Campuchia dự SEA Games vào ngày 24/4. 5 ngày sau đó, đội bóng này có trận mở màn gặp U22 Philippines ở bảng A.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ