HLV Kim Sang Sik đánh giá tài năng của Đặng Văn Lâm

GD&TĐ - Huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ đáng chú ý về thủ môn Đặng Văn Lâm sau trận thắng Nepal.

HLV Kim Sang Sik hài lòng với trận thắng Nepal.
HLV Kim Sang Sik hài lòng với trận thắng Nepal.

Trên sân nhà, tuyển Việt Nam có được chiến thắng 3-1 trước Nepal ở lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027, khi đối thủ chỉ thi đấu với 10 người trên sân trong hiệp hai.

Phát biểu sau trận thắng Nepal, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Dù các cầu thủ đã dứt điểm rất nhiều, với 3 bàn thắng cũng là sự thành công trong trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, ở những trận tới, chúng ta cần chắt chiu hơn trong khâu kết thúc để có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa”.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam tung ra tới 24 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 3 bàn, qua đó cho thấy hàng tiền đạo vẫn cần phải cải thiện phong độ.

Đánh giá về khâu phòng ngự, HLV Kim Sang Sik thừa nhận: “Khi thế trận đang dẫn 1-0, các cầu thủ cần tập trung hơn trong những tình huống cố định.

Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện kỹ hơn để cải thiện khả năng phòng ngự ở các trận tiếp theo. Tôi nghĩ tổng thể Nepal đã chơi tốt, dù thể lực của họ chưa duy trì được đến cuối trận”, vẫn lời ông Kim.

Khi được hỏi về màn trình diễn của thủ môn Đặng Văn Lâm, HLV Kim nhận xét: “Trước khi lên tuyển, Văn Lâm đã thể hiện tốt ở câu lạc bộ. Ở trận này, thật khó để đánh giá đầy đủ vì Nepal không có nhiều cú sút nguy hiểm, nhưng nhìn chung Lâm vẫn chơi tập trung và ổn định”.

HLV Kim Sang Sik nhắc đến tình hình bảng đấu khi Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước Lào. “Chúng ta đang đứng thứ 2, nhưng điều đó không quá quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho 3 trận đấu còn lại, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng thay vì tính toán cục diện bảng đấu”.

Với kết quả này, tuyển Việt Nam có 6 điểm và tạm thời vẫn đang xếp ở vị trí thứ 2 với 6 điểm nơi bảng F, sau tuyển Malaysia.

Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Nepal ngày 14/10 trên sân Thống Nhất (TP HCM), với mục tiêu bỏ túi thêm 3 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 "Tự soi", "tự sửa”, "tự chịu trách nhiệm" là biểu hiện cụ thể của tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ sớm, từ xa, giữ vững lập trường chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ Đảng và Nhà nước.