Mới đây, phát biểu trước truyền thông Malaysia, TTK Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul cho biết: “Không chỉ có đội tuyển Malaysia mà cả CLB Johor Darul Tazim của Malaysia cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm, lần lượt ở vòng loại Asian Cup 2027 và Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2025/2026”.
CLB Johor Darul Tazim là đội bóng có 3 cầu thủ trong nhóm 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, sử dụng hồ sơ nhập tịch giả mạo.
Các cầu thủ nhập tịch giả mạo đồng nghĩa với việc Johor Darul Tazim FC dùng nội binh sai tư cách, nên họ cũng sẽ bị phạt giống với đội tuyển Malaysia, nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ này thua kiện.
Ông Datuk Seri Windsor Paul chia sẻ thêm: “Sau khi FIFA và CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, hồ sơ của vụ việc sẽ được chuyển giao cho Liên đoàn bóng đá châu Á”.
“Do đội tuyển Malaysia và CLB Johor Darul Tazim sai phạm ở các giải đấu do AFC tổ chức, nên cả 2 đội này sẽ đối diện với nguy cơ bị trừ điểm theo quy định và quy chế của AFC”, vị TTK Liên đoàn Bóng đá châu Á nhấn mạnh.
Vừa qua, FIFA khẳng định FAM và các cầu thủ đã vi phạm điều 22 FDC khi sử dụng các tài liệu giả trong quá trình làm các thủ tục với FIFA. Các cầu thủ lẫn FAM đã hưởng lợi từ điều này, và sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Ủy ban Kỷ luật FIFA coi đây là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín, tính toàn vẹn của cả hệ thống, đi ngược lại giá trị cốt lõi của thể thao.
Cuối cùng, Liên đoàn bóng đá thế giới vẫn giữ nguyên bản án ban đầu:
- Đối với FAM: Phạt tiền 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng, được tính trên cơ sở 50.000 CHF cho mỗi cầu thủ liên quan).
- Đối với mỗi cầu thủ vi phạm: Phạt tiền 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong 1 năm.
Trong vòng 30 ngày tính từ ngày 6/10, tất cả khoản tiền phạt phải được thanh toán (hạn là 5/11).
Bất cứ cá nhân nào muốn kháng cáo đều có thể gửi ý định kháng cáo bằng văn bản lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA trong vòng 3 ngày. Sau đó, đơn kháng cáo cần phải gửi bằng văn bản trong vòng 5 ngày, bắt đầu tính khi hết hạn 3 ngày đầu tiên. Lệ phí kháng cáo là 1.000 CHF.