Vụ kháng cáo của Malaysia với FIFA nguy cơ kéo dài

GD&TĐ - Theo ASEAN Football, quy trình xử lý của FIFA cho vụ việc của bóng đá Malaysia được dự báo sẽ kéo dài qua nhiều giai đoạn.

Loạt cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cấm thi đấu vì gian lận giấy tờ.
Loạt cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cấm thi đấu vì gian lận giấy tờ.

Hôm qua 6/10 đã là hạn chót để Liên đoàn bóng đá Malaysia kháng cáo sau khi FIFA ra án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển nước này.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, đã không có bản kháng cáo nào được Liên đoàn bóng đá Malaysia gửi tới Liên đoàn bóng đá thế giới.

Theo ASEAN Football, quy trình xử lý của FIFA cho vụ việc này được dự báo sẽ kéo dài qua nhiều giai đoạn nếu FAM quyết định kháng cáo đến cùng. Cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: Liên đoàn bóng đá sau khi bị FIFA công khai về án phạt kể từ ngày 26/9 sẽ có 10 ngày (đến ngày 6/10) để yêu cầu FIFA cung cấp thông tin chi tiết về án phạt

- Giai đoạn 2: Sau khi nhận đủ các hồ sơ về án phạt của FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ có 3 ngày để quyết định và thông báo bằng văn bản tới FIFA về việc có kháng cáo hay không. Nếu có, FAM sẽ có thêm 5 ngày để nộp đơn kháng cáo.

- Giai đoạn 3: Kể từ đó, Ủy ban Kháng cáo FIFA sẽ xem xét, đánh giá và đưa ra kết quả cho việc kháng cáo. Quy trình này thường mất từ 4-6 tuần.

- Giai đoạn 4: Sau khi nhận kết quả kháng cáo, nếu không đồng ý với kết quả kháng cáo, Liên đoàn bóng đá Malaysia tiếp tục có thêm 21 ngày để tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

- Giai đoạn 5: Sau khi CAS đưa ra kết luận, đến lượt Liên đoàn bóng đá sẽ xem xét liệu FAM vi phạm hay không và đưa ra các hình phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Với quy trình nhiều tầng như vậy, nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia quyết định kháng cáo đến cùng, toàn bộ vụ việc có thể kéo dài sang tận đầu năm 2026.

Trước đó, FIFA đã ra án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vì sử dụng hồ sơ giả, gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Bên cạnh đó, FAM cũng bị phạt 350.000 CHF (11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Hiện vấn đề được người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á và Việt Nam quan tâm nhất lúc này là tuyển Malaysia liệu có bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam hay không khi đã sử dụng cầu thủ trái phép ở trận so tài vào tháng 6 năm 2025.

Khi đó, với dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo, tuyển Malaysia đã đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 trên sân nhà ở trận lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ