HLV Kim Sang-sik chỉ ra yếu tố giúp tuyển Việt Nam dự World Cup

GD&TĐ - Theo HLV Kim Sang-sik, nếu muốn dự VCK World Cup trong tương lai, bóng đá Việt Nam phải cố gắng bắt kịp xu hướng thời đại.

HLV Kim Sang-sik mong cùng tuyển Việt Nam sớm dự World Cup.
HLV Kim Sang-sik mong cùng tuyển Việt Nam sớm dự World Cup.

Truyền thông Hàn Quốc vừa có bài viết đáng chú ý về HLV Kim Sang-sik, người Hàn Quốc thứ hai giúp tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Khi được hỏi về mục tiêu tương lai và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam trong thời gian, HLV Kim Sang-sik nhắc tới vấn đề nhập tịch của các đội bóng khu vực Đông Nam Á.

"Trong 1-2 năm tới, ngoài nhóm 4 đội bóng lớn của Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia thì Singapore, Campuchia và Myanmar sẽ vươn lên thành đối thủ cạnh tranh. Số lượng cầu thủ nhập tịch và có nhiều quốc tịch đang tăng dần và tương quan sức mạnh dần cân bằng", HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn trên Yonhap.

"Bóng đá Việt Nam phải cải thiện nhiều hơn hệ thống giải đấu quốc nội và tuyển mộ cầu thủ. Vô địch giải Đông Nam Á không phải mục tiêu cuối cùng. Bóng đá Việt Nam phải mơ đến sân chơi châu Á và xa hơn nữa là giải World Cup.

Nếu muốn dự VCK World Cup trong tương lai, tôi, đội tuyển quốc gia và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải cố gắng bắt kịp xu hướng thời đại", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh thêm.

ASEAN Cup 2024 vừa kết thúc ghi nhận số cầu thủ nhập tịch, cầu thủ mang hai dòng máu đông kỷ lục trong lịch sử giải đấu này. Philippines dẫn đầu với 19/26 tuyển thủ, kế đó là tuyển Malaysia (9), Campuchia (8), Thái Lan (6), Singapore (4), Việt Nam (2)..., chưa kể Indonesia có tới 16 cầu thủ nhập tịch song chỉ sử dụng 1 người tại giải đấu vừa qua do bận chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.