Cựu sao Man United làm trợ lý tuyển Việt Nam?

GD&TĐ - Nhiều nguồn tin cho rằng, cựu sao Man United - Park Ji-sung đang được HLV HLV Kim Sang-sik nhắm tới vị trí trợ lý tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm trợ lý cho tuyển Việt Nam.
HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm trợ lý cho tuyển Việt Nam.

Sau khi ASEAN Cup 2024 khép lại, trợ lý chuyên môn Choi Won-kwon của HLV Kim Sang-sik đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam để về quê nhà Hàn Quốc. Ông Won-kwon đảm nhận vai trò phân tích, tư vấn và được xem là "cánh tay phải" của thầy Kim ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Với sự ra đi của trợ lý Choi, HLV Kim Sang-sik đang lên kế hoạch tìm kiếm trợ lý mới trong thời gian tới để phục vụ cho các giải đấu quốc tế trong năm 2025 năm nay.

Ưu tiên của thuyền trưởng tuyển Việt Nam là một cựu danh thủ Hàn Quốc. Nhiều nguồn tin cho rằng, cựu sao Man United - Park Ji-sung đang được HLV Kim Sang-sik nghĩ tới.

Thời gian qua, Park Ji-sung không ít lần bày tỏ sự quan tâm tới đội tuyển Việt Nam. V-log Minh Hải cho hay, sau khi "Rồng vàng" vô địch ASEAN Cup 2024, Park Ji-sung đã gọi điện để chúc mừng HLV Kim Sang-sik, đồng đội cũ trong màu áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Về phần mình, thầy Kim cũng đã mời cựu sao Man United sang Việt Nam thưởng thức các món đặc sản ở đất nước hình chữ S.

Giải đấu quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam trong năm 2025 sẽ là vòng loại cuối Asian Cup 2027, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng F khá nhẹ ký với Malaysia, Nepal và Lào.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại từ ngày 25/3/2025 đến 31/3/2026, theo thể thức sân nhà, sân khách. Đội dẫn đầu bảng sẽ có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam, hướng đến 2 giải đấu lớn là SEA Games và vòng loại U23 châu Á trong năm 2025 này.

Cụ thể vào tháng 9/2025, tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á. Đến tháng 12/2025, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại SEA Games tại Thái Lan

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.