HLV Kiatisak phủ nhận đã gia hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trả lời phỏng vấn tờ Daily News - Thái Lan mới đây, HLV Kiatisak đã phủ nhận việc đã gia hạn hợp đồng với đội bóng của bầu Đức.

HLV Kiatisak phủ nhận việc đã gia hạn hợp đồng với CLB HAGL của bầu Đức.
HLV Kiatisak phủ nhận việc đã gia hạn hợp đồng với CLB HAGL của bầu Đức.

Cách đây ít ngày trên mạng xã hội lan truyền thông tin, HLV Kiatisak đã ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với CLB Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức với mức lương và lót tay không được tiết lộ. Bản hợp đồng này có kèm thêm điều khoản gia hạn thêm một năm nếu hai bên cảm thấy đều được thỏa mãn.

Tuy vậy, trả lời phỏng vấn tờ Daily News - Thái Lan, HLV Kiatisak đã phủ nhận hoàn toàn tin đồn về việc gia hạn hợp đồng với đội bóng của bầu Đức.

Ông cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện về bất kỳ điều gì. Mọi việc còn phải chờ xem kết quả của Hoàng Anh Gia Lai vào cuối mùa ra sao thì bầu Đức mới đưa ra quyết định. Nhiệm vụ của tôi lúc này là tập trung hết sức để giúp đội bóng có thành tích cao nhất có thể.

Thời điểm tôi nhận lời trở lại dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, hợp đồng chỉ là 2 năm. Giờ đây, thời hạn của hợp đồng đã kết. Tôi cần phải nói chuyện với bầu Đức và cả với gia đình của tôi ở Thái Lan (vợ, con). Việc tôi ở lại hay trở về Thái Lan vẫn chưa có quyết định nào vào lúc này".

Năm 2022, HLV Kiatisak nhận lời bầu Đức dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai trong vòng 2 năm. Trở lại đội chủ sân Pleiku lần này, HLV Kiatisak nhận mức lương 800.000 baht/tháng, tương đương 9,6 triệu baht/năm. Nếu hoàn tất 2 năm hợp đồng, cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan sẽ bỏ túi 19,2 triệu baht.

Ở Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak là người thứ 6 đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của đội bóng Phố núi kể từ khi bầu Đức đưa lứa Công Phượng, Xuân Trường lên V-League vào năm 2015.

Sự nghiệp “cầm quân” của mình, Kiatisak không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn đóng vai trò xuất sắc khi trở thành 1 HLV. Năm 2013, Kiatisak được bổ nhiệm chính thức trở thành HLV trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan. Tháng 6/2013, ông được chính thức HLV Kiatisak nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Suốt nhiều năm liền “Zico Thái” đã đưa đội tuyển bóng đá nam Thái Lan giành được nhiều thành tích ở các đấu trường khu vực.

Tháng 12/2016, sau trận thua với tỉ số 0-4 trước Nhật Bản tại SVĐ Saitama, Kiatisuk đã đưa ra thông báo chính thức từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau 4 năm lãnh đạo đội…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.