Báo Indonesia: ‘Công Phượng sẽ hưởng lợi nếu HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Việt Nam’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo truyền thông Indonesia, Quang Hải, Công Phượng sẽ thăng hoa nếu HLV Shin Tae-yong dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Báo Indonesia tin tưởng Công Phượng sẽ tỏa sáng nếu HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Việt Nam.
Báo Indonesia tin tưởng Công Phượng sẽ tỏa sáng nếu HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Việt Nam.

Tờ Bola của Indonesia vừa có bài viết với tiêu đề: "3 cầu thủ Việt Nam sẽ thăng hoa nếu HLV Shin Tae-yong dẫn dắt các chiến binh sao vàng". Trang tin thể thao nổi tiếng của Indonesia thông tin về việc HLV Park Hang Seo chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

Bola nhận định: "Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào một kỷ nguyên mới khi chia tay HLV Park Hang Seo sau AFF Cup 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ hết hạn hợp đồng sau giải đấu này.

Điều thú vị là trong danh sách ứng viên kế nhiệm ông Park có cả HLV trưởng đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong. Hiện Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng chưa có tín hiệu sẽ gia hạn hợp đồng với ông Shin. Hợp đồng giữa đôi bên kết thúc vào ngày 31/12/2023".

Tác giả bài viết đặt ra giả thiết nếu HLV Shin Tae-yong thực sự được VFF đặt niềm tin, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng sẽ có cơ hội tỏa sáng.

Trang Bola nhận định: "U19 Indonesia vô địch giải U19 Đông Nam Á 2013 và Evan Dimas cùng đồng đội đánh bại U19 Việt Nam trên chấm luân lưu. Khi đó, Công Phượng đã là trụ cột của họ. Điều thú vị là anh ấy tiếp tục phát triển và trở thành ngôi sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh ấy có 11 bàn thắng và sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa".

Tờ báo của Indonesia ca ngợi Quang Hải là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam, đang chơi bóng ở giải Ligue 2 của Pháp và sẽ rất lợi hại nếu được huấn luyện bởi HLV Shin Tae-yong trong thời gian tới.

Bola dành tặng những lời có cánh cho Khuất Văn Khang: "Cậu ấy vẫn còn trẻ nhưng tiềm năng trở thành cầu thủ lớn là rất rõ ràng. Tiền vệ này sớm khoác áo các đội tuyển trẻ từ khi chưa đầy 16 tuổi. Anh là trụ cột của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại giải U20 châu Á hay vòng chung kết U19 Đông Nam Á.

Văn Khang là mẫu cầu thủ hiện đại điển hình. Anh ấy có thể là người phân phối bóng tốt, cũng có thể chủ động cắt đứt đường tấn công của đối thủ".

Liên quan tới Quang Hải, cầu thủ này mong muốn được chơi bóng ở AFF Cup cuối năm nay nhưng HLV Pau FC chưa đồng ý, ông sẽ quyết định trong ít tuần tới.

Về phía Công Phượng, tiền đạo này nhiều khả năng ở lại HAGL mùa giải tới khi đã từ chối lời chiêu mộ của CLB TPHCM và muốn lại đội bóng phố Núi vì lý do gia đình.

Công Phượng đã có 8 năm gắn bó với đội 1 HAGL, trong đó có 5 mùa chơi cho CLB chủ quản và 3 mùa sang đội khác đá theo dạng cho mượn (Mito Hollyhock, Incheon United, Sint-Truidense, CLB TPHCM). Trong màu áo HAGL, Công Phượng ghi được 35 bàn ở V-League. Mùa này, cầu thủ 27 tuổi đã có 4 pha lập công.

Công Phượng là một trong những cầu thủ thuộc lứa HAGL JMG khóa 1, 2 được đoán muốn rời HAGL để sang CLB khác thi đấu. Hiện mới có 2 cái tên cam kết gắn bó với đội chủ sân Pleiku, đó là Trần Minh Vương và Nguyễn Tuấn Anh. Những cái tên còn lại vẫn đang cân nhắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ