HLV Kiatisak nói gì trước trận ‘đại chiến’ trên sân Hàng Đẫy?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận đại chiến ở sân Hàng Đẫy, HLV Hà Nội FC và HAGL đều tỏ ra khá tự tin và hướng tới một chiến thắng.

HLV Kiatisak tin vào một chiến thắng cho HAGL trước trận gặp Hà Nội FC.
HLV Kiatisak tin vào một chiến thắng cho HAGL trước trận gặp Hà Nội FC.

Vào lúc 19h15 ngày hôm nay 14/8, Hà Nội FC sẽ so tài với đại kình địch HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 13 V.League. Trận cầu tâm điểm của vòng đấu thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ đồng thời ảnh hưởng nhiều tới ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Ở trận đối đầu giữa hai đội ở V-League 2021, Hà Nội FC đã để thua HAGL với tỷ số 0-1 trên sân Pleiku sau pha lập công duy nhất của Lương Xuân Trường. Lần tái ngộ này, Đoàn Văn Hậu và các đồng đội quyết tâm trả nợ sòng phẳng đối thủ.

Trước trận đại chiến ở sân Hàng Đẫy, HLV Hà Nội FC - Chun Jae-ho đánh giá cao cặp “song sát” của đội khách: "Hiện tại, Văn Toàn và Công Phượng là hai mối lo ngại lớn nhất của Hà Nội FC. Các cầu thủ của tôi cần phải kèm chặt họ. Chúng tôi đang có được sự chuẩn bị cũng như tập luyện tốt để hướng tới trận đấu này.

Các cầu thủ có trạng thái tâm lý cũng như sức khỏe tốt nên tôi tin rằng Hà Nội FC sẽ có kết quả tốt. Các cầu thủ muốn chiến thắng, muốn kiểm soát bóng tấn công và tạo ra nhiều cơ hội để có thể giành 3 điểm trước HAGL".

Trong khi đó, HLV Kiatisak của HAGL cho hay: “Trận đấu này HAGL sẽ có được lực lượng mạnh nhất, không có ai bị chấn thương cả. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu này”.

Nói về màn đại chiến sắp tới, Kiatisak cho biết: “Tôi nghĩ ngày mai sẽ là trận đấu xứng đáng để người hâm mộ Việt Nam chờ đợi, bởi Hà Nội là đối thủ rất mạnh. Tôi không quan tâm đến chuyện quá rằng HAGL 10 năm rồi không thắng ở sân Hàng Đẫy. Chỉ biết rằng năm ngoái HAGL đã thắng Hà Nội 1-0. Trận tới, HAGL sẽ thắng 1-0”.

HLV Kiatisak tiết lộ sẽ đeo băng đội trưởng của HAGL. “Công Phượng sẽ là đội trưởng của HAGL ở trận đấu ngày mai, bởi trận trước cậu ấy đã ghi bàn ngay khi trở lại. Ngày mai BHL sẽ cho Công Phượng tiếp tục thể hiện, và đồng thời cũng muốn đặt thêm một chút áp lực cho cậu ấy có thể bứt phá hơn”.

“Đây chỉ là một trận đấu như mọi trận đấu khác. Giải đấu còn chặng đường rất dài. Chúng tôi luôn muốn cầu thủ vận hành trơn tru chiến thuật và giữ được điều đó. HAGL luôn muốn cống hiến những trận đấu nhiều niềm vui cho khán giả. Toàn đội đang rất hào hứng khi được đối đầu với một đội bóng rất mạnh và mang tới một cuộc đấu hấp dẫn”, Kiatisak nhấn mạnh.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Hà Nội FC giảm sút sức mạnh khi thiếu vắng Quang Hải, HLV Kiatisak phủ nhận điều này. Ông cho biết: “Nếu Quang Hải ở lại, Hà Nội sẽ rất mạnh. Nhưng giờ không có cậu ấy thì Hà Nội vẫn mạnh đó thôi. Họ là một đội bóng chơi tập thể chứ không phụ thuộc vào một cá nhân. Họ vẫn còn nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 quốc gia. Họ vẫn là một đối thủ rất mạnh”.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ