Vì sao Ronaldo có mặt ở giải thưởng Quả bóng Vàng, Messi thì không?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên trang web của L' Equipe, Emmanuel Bojan - một nhà báo uy tín đã chỉ ra nguyên nhân khiến chủ nhân của 7 Quả bóng Vàng góp mặt ở đề cử giải thưởng năm nay trong khi Messi không có tên.

Ronaldo góp mặt ở đề cử giải thưởng Quả bóng vàng năm nay.
Ronaldo góp mặt ở đề cử giải thưởng Quả bóng vàng năm nay.

Trang France Football mới đây đã đưa ra danh sách 30 ứng viên cho đề cử Quả bóng Vàng 2022 trong đó có sự góp mặt của Ronaldo, trong khi siêu sao người Argentina Messi bất ngờ vắng mặt.

Điều này khiến không ít người hâm mộ bóng đá thế giới cảm thấy bất ngờ, thậm chí có không ít ý kiến cho rằng, Ban tổ chức đã thiên vị chân sút người Bồ Đào Nha đang khoác áo Quỷ đỏ.

Trên trang web của L' Equipe, Emmanuel Bojan - một nhà báo của tạp chí đã chỉ ra nguyên nhân khiến chủ nhân của 7 Quả bóng đá góp mặt ở đề cử giải thưởng năm nay trong khi Messi không có tên.

Bojan chia sẻ: "Các tiêu chí mới của Quả bóng Vàng hoàn toàn không có lợi cho Messi. Chu kỳ của giải thưởng giờ đây được tính theo 1 mùa bóng chứ không phải 1 năm dương lịch, vì vậy Copa America sẽ không được tính cho giải thưởng năm nay. Ngoài ra, tiêu chí hàng đầu được đánh giá là thành tích cá nhân của cầu thủ chứ không phải thành tích tập thể".

Nên nhớ, Messi đã trải qua mùa giải đầu tiên tại PSG khá tệ, dù siêu sao này đã giành chức vô địch Ligue 1 nhưng hiệu suất ghi bàn cho đội bóng nước Pháp rõ ràng là không cao. Messi chỉ ghi được 11 bàn cho PSG trong mùa giải vừa qua, đây cũng là thành tích tệ nhất của El Pulga kể từ mùa bóng 2005/06.

"Việc Ronaldo xuất hiện trong danh sách điều cử khiến nhiều người không hài lòng", phóng viên thể thao Emmanuel Bojan của L'Equipe phân tích: "Nhưng thống kê của Ronaldo cho thấy điều ngược lại".

Cụ thể, Ronaldo cán mốc 117 bàn sau 187 trận ở tuyển Bồ Đào Nha, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, tiền đạo 37 tuổi này ghi 6 bàn ở vòng bảng Champions League 2021/22 và giúp MU giành đến 7 điểm.

Tại Ngoại hạng Anh, Ronaldo ghi 18 bàn, trong đó có 2 cú hat-trick. Tổng cộng, CR7 ghi 32 bàn sau 49 trận. Đây không phải là mùa giải tốt nhất sự nghiệp của Ronaldo. Tuy nhiên theo phóng viên thể thao Emmanuel Bojan, chừng đó là đủ để Ronaldo góp mặt trong danh sách đề cử 30 cầu thủ.

Danh sách đề cử các hạng mục Quả bóng vàng 2022:

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Thibaut Courtois, Rafael Leao, Christopher Nkunku, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Junior, Bernardo Silva, Luis Diaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Son Heung-min, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Sadio Mane, Sebastien Haller, Luka Modric, Antonio Rudiger, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Dusan Vlahovic, Virgil van Dijk, Joao Cancelo, Kylian Mbappe, Erling Haaland.

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Selma Bacha, Fridolina Rolfo, Vivianne Miedema, Lucy Bronze, Sam Kerr, Christiane Endler, Lena Oberdorf, Catarina Macario, Alexia Putellas, Alexandra Popp, Aitana Bonmati, Wendie Renard, Alex Morgan, Beth Mead, Asisat Oshoala, Marie-Antoinette Katoto, Millie Bright, Trinity Rodman, Ada Hegerberg.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ