HLV Kiatisak hài lòng với trận hòa trước Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Kiatisak hài lòng với một điểm có được trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

HLV Kiatisak hài lòng với trận hòa trước Hà Tĩnh ở vòng 1 V.League.
HLV Kiatisak hài lòng với trận hòa trước Hà Tĩnh ở vòng 1 V.League.

Chiều 4/2, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có trận hòa 0-0 với CLB Hà Tĩnh ở vòng 1 V.League 2023. Đây được cho là kết quả phù hợp với những gì hai đội thể hiện.

Dễ dàng nhận thấy, khi thiếu vắng một loạt ngôi sao như Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn… lối chơi của đội bóng phố Núi đã không còn hiệu quả như trước và ít nhiều khiến người hâm mộ thất vọng.

Trong khi đó, với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng miền Trung đã hoàn thành chỉ tiêu có điểm trước đội chủ nhà,tạo tâm lý thuận lợi cho vòng đấu thứ hai sẽ diễn ra sau đây ít ngày.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak đánh giá: "Hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai muốn có 3 điểm trên sân nhà nhưng 1 điểm cũng là khởi đầu tốt. Chúng tôi gặp họ 5 lần nhưng vẫn hòa. Nhìn xa hơn phía trước, đây là trận đấu tốt cho các cầu thủ trẻ. Họ có động lực khi ra sân và đó là mục tiêu của tôi".

Nói về lứa cầu thủ mới sau lứa Công Phượng, chiến lược gia người Thái cho hay: "Tôi hài lòng khi tất cả cầu thủ có phong độ, chơi tốt trong tấn công và phòng ngự. V.League 1 không phải môi trường dễ chơi. Ví dụ, Ngọc Quang chơi tốt nhưng tôi phải thay Quốc Việt vào để cậu ấy cảm nhận không khí chứ cũng không muốn".

"Tôi nói Tuấn Anh và Minh Vương cố chơi 90 phút, nếu mệt thì có Đức Việt, Thanh Sơn, Văn Anh thay thế ngay. Tôi sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở bất kỳ trận nào vì CLB đang có nhiều cầu thủ trẻ.

Đôi khi không phải lúc nào Hoàng Anh Gia Lai cần 3 điểm nhưng khi hài lòng rồi thì tôi cho cầu thủ trẻ thi đấu", thuyền trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.