Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu V.League 2023 không như ý trên sân nhà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, đội bóng phố Núi đã không thể đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V.League.

Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa ở vòng 1 V.League.
Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa ở vòng 1 V.League.

Hoàng Anh Gia Lai bước vào lượt trận mở màn V.League 2023 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với nhiều thay đổi khi rất nhiều cầu thủ trẻ được ra sân đá chính sau sự ra đi của một loạt ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Vũ Văn Thanh….

Nhập cuộc chủ động, đội bóng phố Núi sớm dồn ép đối thủ với lối chơi chủ động. Ở phút thứ 10, Minh Vương thực hiện cú sút phạt kỹ thuật ở cự ly thuận lợi. Bóng vượt hàng rào nhưng rất tiếc lại đi ra ngoài trong gang tấc.

3 phút sau, đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha bóng đáng chú ý đầu tiên. Tuy vậy sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội chủ nhà, bóng đã đi ra ngoài mà không có bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Gần 10 phút sau tình huống kể trên, đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số một cách hết sức đáng tiếc. Minh Vương nhả bóng ra sau rất đúng tầm chân của Paollo và cựu tiền đạo của Hà Tĩnh lập tức tung ra ngay cú nã đại bác, bóng đi chìm nhưng đúng vào vị trí của thủ môn Quang Tuấn đã đợi sẵn.

Tới phút thứ 25, tiền đạo Paollo không thể vượt qua Janclesio và ngã trong vòng cấm địa Hà Tĩnh nhưng trọng tài chính lắc đầu và không có penalty cho đội chủ nhà.

Ở tình huống sau đó, Minh Vương thực hiện đường chuyền vượt tuyến rất đẳng cấp vào khu vực cấm địa Hà Tĩnh và Paollo thoát xuống đón thành công nhưng đáng tiếc, cú dứt điểm cuối cùng của chân sút này lại không thể đánh bại thủ thành Quang Tuấn.

Liền sau đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha đáp trả mạnh mẽ. Trung Học đón đường chuyền chồng biên của đồng đội trước khi tung ra pha căng ngang nguy hiểm. Rất may cho đội bóng của HLV Kiatisak, khi Châu Ngọc Quang đã có mặt đúng chỗ để giải nguy cho đội chủ nhà.

Cuối hiệp một, hai đội thi đấu giằng co nhưng bất lực trong việc sút tung lưới của nhau và rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.

Bước vào hiệp hai, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai dồn toàn bộ lực lượng lên tấn công với quyết tâm có được bàn thắng khai thông thế bế tắc khiến cho hàng thủ của đội khách liên tục phải đặt trong tình huống báo động.

Ở phút thi đấu thứ 53, Vũ Viết Triều dâng cao tấn công và có tình huống tâng bóng qua người đối thủ khá điệu nghệ. Sau đó, cầu thủ này tung cú volley từ góc hẹp nhưng bóng đã đi vọt xà đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai một cách đáng tiếc.

Ít phút sau đó, Minh Vương bị Trung Học phạm lỗi ngay sát vòng cấm đội khách. Tiền vệ quê Thái Bình trực tiếp thực hiện cú sút phạt nhưng lại đưa bóng đi trúng xà ngang của đối thủ.

Cuối hiệp hai, hai đội liên tục có sự thay đổi người và Hoàng Anh Gia Lai vẫn là đội chiếm ưu thế trên sân nhưng dễ tiếp cận cầu môn đội khách khi hàng tiền đạo của đội chủ nhà thiếu hẳn sự hiệu quả sau sự ra đi của Công Phượng, Văn Toàn.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, một sự khởi đầu không như ý của đoàn quân HLV Kiatisak. Trận hòa này cũng cho thấy đội bóng phố Núi còn rất nhiều việc phải trong thời gian tới làm nếu muốn trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ