HLV Kiatisak được tiến cử chức vụ đặc biệt ở Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia Piyapong Pew-on đang lên kế hoạch mời HLV Kiatisak đảm nhiệm chức vụ quan trọng của bóng đá Thái Lan.

HLV Kiatisak được tiến cử làm tổng thư ký bóng đá Thái Lan.
HLV Kiatisak được tiến cử làm tổng thư ký bóng đá Thái Lan.

Mới đây, tờ Thairath (Thái Lan) đưa tin chuyên gia "The Tuk" Piyapong Pew-on, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau khi chủ tịch Somyot ra đi đang có những kế hoạch táo bạo cho bóng đá xứ chùa vàng.

"Với mục tiêu đưa "Voi chiến" dự World Cup 2026 và có phương án muốn lôi kéo "HLV Zico" Kiatisak Senamuang làm Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Anh và Akira Nishino làm HLV trưởng", Thairath cho biết.

Lý giải điều này, ông Piyapong Pew-on cho biết: "Những người làm việc trong bộ máy của Thái Lan cần hiểu biết thực sự về bóng đá. Chúng ta hãy nhìn vào mô hình của cả Nhật Bản và Hàn Quốc, họ chỉ đưa những người hiểu biết về bóng đá về quản lý. Và trước cuộc bầu cử chủ tịch hiệp hội, sẽ có một cuộc tranh luận về chủ trương phát triển".

Thời gian qua, báo chí Thái Lan nhiều lần khẳng định HLV Kiatisak rất phù hợp với chiến lược giúp bóng đá xứ Chùa vàng dự World Cup dù chiến lược gia này đang là thuyền trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức.

Trong quá khứ, HLV Kiatisak từng rất thành công khi dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan. “Zico Thái” từng giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016 và tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018 nhưng sau đó phải rời đi khi mâu thuẫn với chủ tịch Somyot của FAT.

Liên quan tới tuyển Thái Lan. Sau khi liên tục vô địch AFF Cup, đội bóng này đang rất quyết tâm giành vé dự World Cup 2026 khi giải đấu này được tăng số đội tham dự.

Trong dịp FIFA Days cuối tháng 3 tới thầy trò HLV Polking sẽ so tài với UAE và Syria. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn tiếp tục tìm thêm những đối thủ xứng tầm để đội tuyển đá giao hữu trong tháng 3.

Hợp đồng giữa HLV Polking và FAT đã đáo hạn vào ngày 28/2/2023. Sau khi giúp tuyển Thái Lan hai lần vô địch AFF Cup liên tiếp, HLV Polking đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng thêm hai năm.

Thậm chí, nếu có thể giúp Thái Lan có được thành tích tốt ở những giải đấu trong năm 2023 này, khả năng chiến lược gia người Đức sẽ tiếp tục được gia hạn thêm.

Nhiệm vụ trong thời gian tới của HLV Polking là giúp Thái Lan vô địch SEA Games 32, thi đấu tốt ở giải châu Á, vòng loại World Cup 2026 và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup qua đó giúp tuyển Thái Lan cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.