Đánh bại Trung Quốc, U20 Hàn Quốc giành vé dự U20 World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vượt qua Trung Quốc với tỷ số cách biệt, U20 Hàn Quốc ghi danh vào vòng bán kết U20 châu Á.

U20 Hàn Quốc vào bán kết châu Á sau trận thắng cách biệt Trung Quốc.
U20 Hàn Quốc vào bán kết châu Á sau trận thắng cách biệt Trung Quốc.

Xuất sắc vượt qua vòng bảng, U20 Hàn Quốc tiếp đón U20 Trung Quốc ở trận tứ kết U20 châu Á. Trận đấu tìm ra đội bóng tiếp theo ghi danh vào vòng bán kết kèm một suất dự vòng chung kết U20 World Cup 2023.

Hai đội nhập cuộc hết sức chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và liên tục có những pha va chạm trên sân ở phút đầu trận khiến cho trận đấu nhiều lần cắt còi.

Ngay ở phút thi đấu thứ 6, Asikazer bên phía Trung Quốc có pha tăng tốc vượt trội đến khung thành của thủ môn Hàn Quốc nhưng Hwang In Taek đã kịp thời ngăn cản tránh cho đội nhà phải nhận bàn thua.

Hơn chục phút sau, U20 Trung Quốc được hưởng quả ném biên. Yang Minjie đưa bóng vào trong nhưng thủ môn Hàn Quốc đã làm chủ tình hình một cách không mấy khó khăn.

Phải tới phút thi đấu thứ 24, phía Hàn Quốc mới có được pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên nhưng các cầu thủ áo đỏ cũng không tận dụng thành công. Sau tình huống này, Kang Seong Jin tung ra cú đá kỹ thuật nhưng không tạo được khó khăn với thủ môn của Trung Quốc.

Cuối hiệp một, hai đội thi đấu vô cùng quyết liệt hậu quả là HLV Trung Quốc và cầu thủ số 14 XuB đã phải nhận thẻ vàng từ phía trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận mà không có bàn thắng được ghi trong một thế trận khá tẻ nhạt.

Sau khi số 11 bên phía U20 Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngay đầu hiệp hai, đội bóng xứ Kim chi đã phải trả giá khi để đối thủ chọc thủng lưới ở phút thứ 48. Iminqari có pha tăng tốc bên phía cánh phải. Sau khi đến gần vòng cấm của thủ môn Kim Joon Hong, anh tung ra cú sút ở góc rất hẹp, mở tỉ số cho U20 Trung Quốc.

Như bị chạm lòng tự ái, U20 Hàn Quốc ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Họ sở hữu hai cơ hội ngon ăn ở phút thứu 58 và 60 nhưng đã bỏ lỡ một cách hết sức đáng tiếc.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 61 khi hàng thủ Trung Quốc để bóng chạm tay trong vòng cấm và U20 Hàn Quốc đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với cú dứt điểm chuẩn xác của Kim Yong Hak.

Sau bàn gỡ hòa, Hàn Quốc nỗ lực gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng. Trận đấu càng trôi về cuối càng có những diễn biến khó lường. U20 Hàn Quốc vẫn chưa thể xuyên thủng được hàng thủ Trung Quốc thêm một lần nữa.

Cuối trận hai đội thi đấu nỗ lực nhưng bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng và dắt tay nhau vào hiệp phụ sau khi cầm hòa nhau tới tỷ số 1-1 trong 90 phút so tài.

Trong hiệp phụ, U20 Hàn Quốc chơi thăng hoa và đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt 3-1 và giành vé vào tứ kết U20 châu Á cùng một suất dự U20 thế giới 2023 tại Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ