Thêm một trọng tài Việt Nam đạt chuẩn FIFA

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Thế giới đã có quyết định công nhận quan trọng cho một trọng tài của Việt Nam.

Trọng tài Lê Vũ Linh đạt chuẩn FIFA sau thời gian dài rèn luyện.
Trọng tài Lê Vũ Linh đạt chuẩn FIFA sau thời gian dài rèn luyện.

Sau khi vượt qua các chỉ tiêu sát hạch của LĐBĐ Châu Á (AFC), trọng tài Lê Vũ Linh được FIFA công nhận đạt trình độ trọng tài FIFA, trở thành vị trọng tài thứ 4 của Việt Nam có chứng nhận này sau các ông Ngô Duy Lân (Elite), Hoàng Ngọc Hà (FIFA), Nguyễn Mạnh Hải (FIFA).

Được biết, sau khi đạt chuẩn trọng tài FIFA, ông Lê Vũ Linh đã tiếp tục sát hạch lên cấp trọng tài FIFA Elite tức cao hơn cấp trọng tài FIFA, nhưng đã không thành công.

Trọng tài Vũ Linh được đề xuất lên trọng tài FIFA vào năm 34 tuổi, sát trần giới hạn lần đầu được đề xuất lên trọng tài FIFA là 35 tuổi.

Trọng tài quê Vĩnh Long chính thức được nâng cấp ở mùa giải 2023 sau kỳ thi hồi tháng 1 tại Malaysia. Với danh hiệu mới, trọng tài này sẽ mang theo logo FIFA khi làm nhiệm vụ tại V-League và các giải đấu quốc tế thời gian tới.

Hiện tại, VFF đã gửi thêm hai trọng tài trẻ vào lớp "hạt giống" của Học viện Trọng tài AFC khóa 4 ở Malaysia là Đỗ Khánh Nam và Trần Ngọc Ánh.

Ngoài 4 trọng tài nam FIFA, Việt Nam còn có 3 trọng tài nữ là Bùi Thị Thu Trang, Công Thị Dung và Lê Thị Ly cũng đạt chuẩn FIFA.

Ở vị trí trợ lý trọng tài, Việt Nam có 10 người, trong đó có 3 nữ và 7 nam. Trọng tài futsal FIFA có 3 người, đều là nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.