HLV Jurgen Klopp nổi cơn tam bành khi Liverpool đang dẫn trước 7-0

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi cả đội đang ăn mừng bàn thắng thứ 7 của Firmino, HLV Jurgen bất ngờ nổi cơn tam bành với một cổ động viên nhà.

Cổ động viên quá khích đã khiến Jurgen Klopp phải bực mình.
Cổ động viên quá khích đã khiến Jurgen Klopp phải bực mình.

Liverpool vừa có một chiến thắng hủy diệt trước Man United tại Anfield hôm chủ nhật. Đây là chiến thắng rất cần thiết cho Lữ đoàn đỏ khi họ cần một cú hích tinh thần cực lớn trong cuộc đua top 4 tại Ngoại hạng Anh cũng như trước trận lượt về tại sân Bernabeu với Real Madrid tại đấu trường C1.

Liverpool đã ghi 7 bàn thắng vào lưới của đại kình địch Man United. HLV Jurgen Klopp hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn siêu hạng của các học trò. Ông cũng cho thấy sự nhiệt huyết ở bên ngoài đường biên mỗi khi The Kop có được bàn thắng.

Thế nhưng, khi cả đội đang ăn mừng bàn thắng thứ 7 của Firmino, Klopp bất ngờ nổi cơn tam bành với một cổ động viên nhà. Cụ thể, đã có một người hâm mộ quá khích chạy vào sân và ăn mừng cùng với các cầu thủ. Điều đáng nói là người này đã vô tình làm đau Andy Robertson khi đang cố gắng tiếp cận các cầu thủ Liverpool.

Tình huống khiến cho Andy Robertson bị đau.

Tình huống khiến cho Andy Robertson bị đau.

Khi lực lượng an ninh đang áp tải cổ động viên này ra khỏi sân đấu, Jurgen Klopp vô cùng tức giận và đã có những lời nói khó nghe với cổ động viên này. Vị trọng tài thứ 4 sau đó đã phải giữ chặt lấy ông thầy người Đức và cố gắng xoa dịu tình hình.

Andrew Robertson sau đó may mắn đã không gặp phải chấn thương nào và có thể thi đấu đến hết trận.

Giành chiến thắng trong trận derby nước Anh một cách đầy thuyết phục, The Kop chỉ còn cách vị trí dự Champions League 3 điểm và hoàn toàn có thể tạo ra được một cơn địa chấn trên đất Tây Ban Nha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.