HLV Indonesia ‘cảm ơn thượng đế’ khi vào bảng đấu dễ thở

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo truyền thông Indonesia, HLV Indra Sjafri tỏ ra rất phấn khích với kết quả bốc thăm của đội nhà ở vòng loại U23 châu Á.

Vào bảng đấu dễ giải châu Á, HLV Indonesia cảm thấy may mắn.
Vào bảng đấu dễ giải châu Á, HLV Indonesia cảm thấy may mắn.

Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ châu Á (AFC), U23 Indonesia nằm ở bảng K tại vòng loại giải U23 châu Á 2024 cùng với Turkmenistan và Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại U23 châu Á 2024. Đây được coi là bảng đấu khá dễ thở đối với đội bóng xứ vạn đảo nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà từ ngày 4-12/9 tới.

Theo truyền thông Indonesia, HLV Indra Sjafri tỏ ra rất phấn khích với kết quả bốc thăm của đội nhà, ông chia sẻ: "Tạ ơn Thượng đế. Chúng tôi vừa hoàn thành việc tham gia lễ bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á, nơi chúng tôi đăng cai bảng K. Chúng tôi nằm cùng bảng với Turkmenistan và Đài Bắc Trung Hoa.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, từ khách sạn, tôi đã chạy thẳng một mạch đến nhà thờ Hồi giáo Nabawi để cảm ơn thượng đế và cầu nguyện để U23 Indonesia giành quyền vào vòng chung kết giải U23 châu Á tại Qatar và tất nhiên sau này sẽ trở thành một đội bóng xuất sắc ở châu Á".

HLV 60 tuổi tiết lộ: "Sắp tới, tôi sẽ thảo luận thật kỹ với các trợ lý để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ".

HLV Indra Sjafri là người vừa gây dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn U23 Indonesia đoạt chức vô địch SEA Games sau 32 năm chờ đợi, chiến lược gia kỳ cựu được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá xứ vạn đảo có được thành tích tốt ở giải châu Á tới.

Khá tương tự với U23 Indonesia thì U23 Việt Nam cũng nằm ở bảng đấu khá nhẹ ký tại vòng loại giải U23 châu Á (bảng C) cùng Singapore, Yemen và Guam và được thi đấu trên sân nhà ở giải đấu này.

Nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ là đội hình vừa giành HCĐ SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Vòng loại U23 châu Á 2024 có 43 đội tham dự và được chia thành 11 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại địa điểm tập trung. Việt Nam là 1 trong 11 nước đăng cai tổ chức vòng loại bên cạnh Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Thái Lan và Uzbekistan.

Theo thể thức thi đấu, 11 đội đứng nhất và 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Qatar dự VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024. Giải đấu này cũng chính là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

3 đội đứng đầu tại VCK U23 châu Á 2024 sẽ giành vé trực tiếp tham dự Olympic Paris 2024. Đội thua trận tranh hạng ba sẽ đá play-off với đại diện của bóng đá châu Phi để tranh suất tới nước Pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.