Lộ diện đối thủ của Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đã xác định được đối thủ của mình tại vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa hoàn tất lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 châu Á 2024 vào chiều 25/5.

Kết quả, U23 Việt Nam sẽ đụng độ với các đối thủ U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Đảo Guam tại bảng C.

Có thể nói, kết quả bốc thăm đã khá thuận lợi với thầy trò nhà cầm quân người Pháp. Các đối thủ của trên được xem là “dễ thở”, hơn nữa Việt Nam được sắm vai chủ nhà của bảng C. Do đó, thầy trò ông Philippe Troussier được kỳ vọng sẽ không mấy khó khăn để vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024.

Ở 10 bảng đấu khác, sự chú ý hướng tới bảng H, nơi có tới 3 đại diện Đông Nam Á là chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Philippines và đội còn lại là Bangladesh.

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á chiều 25/5. Ảnh: AFC.

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á chiều 25/5. Ảnh: AFC.

Một đội Đông Nam Á khác là Indonesia đăng cai bảng K - bảng đấu duy nhất có 3 đội, còn gồm Turkmenistan và Đài Loan (Trung Quốc).

Vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 4-12/9 với tổng cộng 43 đội tham dự. AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia các đội vào 11 bảng đấu, với 10 bảng sẽ có 4 đội và 1 bảng cuối chỉ có 3 đội.

11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở VCK U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Việt Nam từng 4 lần tham dự VCK và thành tích tốt nhất của đội là ngôi Á quân U23 châu Á 2018 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ