HLV Hà Nội FC thừa nhận Viettel FC chơi tốt hơn trên sân Hàng Đẫy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Hà Nội FC và Viettel mang tâm trạng trái ngược nhau sau trận hòa của hai đội trên sân Hàng Đẫy, vòng 1 V.League.

HLV Hà Nội FC thất vọng sau trận hòa Viettel ở vòng 1 V.League.
HLV Hà Nội FC thất vọng sau trận hòa Viettel ở vòng 1 V.League.

Sau khi CLB Công an Hà Nội ra quân đại thắng (5-0 trước Bình Định), cả Hà Nội FC và Viettel FC đều quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp ở trận mở màn V.League 2023.

Trên sân Hàng Đẫy, hai đội đã tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên, phải đến phút 69, sau khi Tuấn Hải bị Jaha phạm lỗi trong vòng cấm Văn Quyết mới có thể mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Bàn thua khiến các cầu thủ Viettel dồn lên tấn công để hy vọng có thể giữ lại 1 điểm. Phút 86, từ đường chuyền của Tiến Anh bên cánh trái, tiền đạo trẻ Danh Trung nhanh như cắt, đánh đầu ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Viettel.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Bandovic của Hà Nội FC cho biết: "Đây là trận đầu tiên và chúng tôi giành 1 điểm thì cảm xúc không tốt... Sang hiệp 2, các cầu thủ chơi tốt nhưng phải công nhận đội bạn chơi tốt. Chúng tôi không chơi tốt cả tấn công và phòng ngự, không giữ được vị trí.

Tất nhiên mùa giải còn dài, vẫn còn nhiều trận phía trước để thi đấu. Nếu chơi như trận Siêu cup trước đó thì kết quả có thể sẽ khác, chúng tôi mất bóng quá nhiều. So sánh bức tranh giữa Siêu cup và hôm nay là hai bức tranh hoàn toàn trái ngược nhau.

Tôi không muốn nói từng cá nhân cầu thủ nào vì có trận sẽ chơi tốt và có trận chơi không tốt. Như hiệp 1 cả đội chơi không tốt. Điều này quan trọng, cả đội cần phải sửa chữa.

Hôm nay Hà Nội thi đấu khá chậm, các cầu thủ đưa ra những quyết định chậm khiến trận đấu không như mong muốn".

Ở trận đấu tiếp theo, CLB Hà Nội sẽ gặp đội đầu bảng là Công an Hà Nội, đội bóng vừa giành chiến thắng đậm 5-0 trước CLB Bình Định ngày 3/2.

Về mục tiêu trong trận đấu kế tiếp, HLV Bandovic nói: "Chúng tôi luôn luôn muốn giành chiến thắng. Hà Nội từng thua Công an Hà Nội ở giải đấu giao hữu. Trận đấu đó là trận đấu khó khăn, chúng tôi cần cải thiện rất nhiều ở trận tới".

Bên kia chiến tuyến, HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel FC cho biết: “Hôm nay cả 2 đội đã chơi tốt. Tôi rất vui và hạnh phúc khi giúp đội có trận hòa ngay ngày đầu cầm quân ở V-League.

Tôi đang tận hưởng việc được cầm quân ở V-League và không có áp lực gì. Tôi tin tưởng các cầu thủ và cảm ơn họ vì đã tuân thủ đấu pháp và thi đấu với 200% tinh thần”.

Nói về Danh Trung cầu thủ ghi bàn gỡ hòa, HLV Thạch Bảo Khanh cho hay: “Danh Trung đã thể hiện tốt tại giải tiền V-League và hôm nay tôi rất vui vì cậu ấy đã ghi bàn. Trận đấu tiếp theo chúng tôi gặp Hà Tĩnh, đó là đội bóng có lối chơi phòng ngự rất tốt”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ