HLV Guardiola chỉ ra điểm mạnh của Inter trước trận chung kết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV người Tây Ban Nha đánh giá cao hàng thủ của Inter Milan, đội đã giữ sạch lưới 8 trận tại Champions League mùa này.

HLV Guardiola thận trọng trước trận chung kết với Inter Milan.
HLV Guardiola thận trọng trước trận chung kết với Inter Milan.

Man City sẽ đại chiến với Inter Milan ở trận chung kết Champions League vào ngày 11/6 (2h giờ Hà Nội) trên sân Ataturk Olimpiyat tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời truyền thông trước trận chung kết rất đáng xem này, HLV Pep Guardiola tỏ rõ sự quyết tâm: “Tôi đã nói nhiều lần rằng CLB cần phải vô địch Champions League để vươn tới tầm cao mới. Đơn giản là như vậy”.

HLV người Tây Ban Nha đánh giá cao Inter Milan, đội đã giữ sạch lưới 8 trận tại Champions League mùa này: “Sẽ không dễ dàng để xuyên thủng hàng phòng ngự Inter Milan. Chúng tôi cần sự kiên nhẫn và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cầu thủ. Inter Milan đã quen với việc kiểm soát thế trận tại giải quốc nội nên chúng tôi cũng cần phải phòng ngự tốt”.

HLV Pep Guardiola thừa nhận Inter Milan có thành tích tốt hơn Man City tại Champions League. Đại diện của Italy đã 3 lần lên ngôi ở đấu trường này trong khi Man City vẫn đang hướng tới lần nâng Cúp đầu tiên.

“Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu một cách tốt nhất. Chúng tôi biết mình cần nỗ lực để thi đấu tốt hơn đối thủ trong 95 phút ở trận chung kết. Việc chơi tốt tại vòng bảng, FA Cup hay Premier League không liên quan. Về lịch sử, Inter Milan rõ ràng vượt trội chúng tôi ở giải đấu này”, HLV 52 tuổi phát biểu.

Pep Guardiola so sánh Inter Milan và Chelsea, đối thủ của Man City ở chung kết Champions League cách đây hai năm: “Hai đội không giống nhau nhưng đều chơi với 5 hậu vệ. Chelsea và Inter đều có cách tiếp cận thiên về phòng ngự nhưng Chelsea biết cách triển khai mô hình tấn công cực tốt để trừng phạt chúng tôi”.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử, Man City góp mặt trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu. Trước đó, ‘Man xanh” từng lỗi hẹn với chiếc cúp bạc khi thua Chelsea 0-1 ở trận chung kết mùa giải 2020/2021.

Trên hành trình vào chung kết Cúp C1 châu Âu mùa này, Man City đã đứng đầu bảng đấu có Dortmund, Copenhagen và Sevilla. Sau đó, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh lần lượt hạ knock-out RB Leipzig, Bayern Munich và Real Madrid.

Phía bên kia chiến tuyến, Inter Milan từng có 3 lần bước lên đỉnh châu Âu ở các mùa giải 1963/1964, 1964/1965, 2009/2010. Ngoài ra, Nezzazuri từng có 2 lần về nhì trong các trận chung kết mùa giải 1966/1967 và 1971/1972.

Ở mùa giải này, Inter Milan đứng nhì bảng đấu có Bayern Munich, Barca và Viktoria Plzen. Sau đó, đội bóng này lần lượt đánh bại Porto, Benfica và AC Milan ở vòng knock-out để góp mặt trong trận chung kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ