HLV Erik ten Hag nói gì sau trận thua Brighton?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên MUTV, HLV Erik ten Hag tỏ ra thất vọng khi Man United để thua Brighton trong phút bù giờ.

HLV Erik ten Hag tỏ rõ sự thất vọng sau trận thua Brighton.
HLV Erik ten Hag tỏ rõ sự thất vọng sau trận thua Brighton.

Rạng sáng ngày 5/5, Man United làm khách của Brighton ở trận đá bù vòng 28 Premier League. Hai CLB cống hiến cho người hâm mộ tại sân Amex bữa tiệc pressing cường độ cao trong suốt hiệp một.

Man United chịu sức ép lớn nhưng vẫn tổ chức được những tình huống chuyển trạng thái khá ấn tượng dựa trên khả năng sáng tạo của Bruno Fernandes.

Pha dùng tay chơi bóng khó hiểu của Luke Shaw ở phút cuối hiệp hai khiến Man Utd bị thổi phạt đền, và Alexis Mac Allister ghi bàn duy nhất trận đấu. Chuỗi 5 trận bất bại với 4 chiến thắng của Man Utd bị chặn đứng, khiến họ chưa thể an tâm với vị trí trong Top 4 Ngoại hạng Anh.

Đây là trận thứ ba liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, Brighton hạ Man Utd, thống kê lần đầu xuất hiện trong lịch sử. Đoàn quân của Roberto De Zerbi đòi nợ thành công thất bại tại bán kết Cup FA ngày 23/4/2023, để nuôi hy vọng dự Champions League mùa sau.

Sau trận đấu, HLV Ten Hag cho biết: "Tôi nghĩ ở phút đầu tiên, chúng tôi đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời, nhưng không thể ghi bàn. Vì vậy, chúng tôi phải chắt chiu hơn với những cơ hội mà chúng tôi tạo ra trong hiệp một. Chúng tôi để thủng lưới và bỏ lỡ một cơ hội lớn.

Cuối cùng, Man United đã để thua một bàn ở phút bù giờ và điều đó không thể xảy ra, không được xảy ra. Đó có thể là một chút thiếu tập trung, nhưng chúng tôi cũng hơi thiếu may mắn.

Chúng tôi đang có phong độ tốt, đang tiến bộ. Nhưng chúng tôi vẫn còn một chặng đường phía trước. Chúng tôi phải tập trung. Chúng tôi có mọi thứ trong tay và có thể phục hồi. Chúng tôi phải rút ra những bài học từ tối nay và sau đó là hướng đến trận đấu với West Ham Chúng tôi phải phục hồi."

MU sẽ gặp West Ham trên sân Olympic ở London tối chủ nhật 7/5. Họ cần 11 điểm trong 15 trận còn lại để đảm bảo quyền tự quyết đứng trong Top 4. Lịch đấu còn lại của "Quỷ đỏ" khá thuận lợi khi 5 đối thủ sắp tới đều ở ngoài Top 9 Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ