MU muốn sớm chốt vụ Harry Kane, Casemiro được Bayern quan tâm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỷ đỏ muốn chốt thương vụ Harry Kane càng nhanh càng tốt trước sự nhòm ngó của nhiều đối thủ.

Harry Kane hiện chưa thể chốt tương lai với MU.
Harry Kane hiện chưa thể chốt tương lai với MU.

Theo Daily Star, Manchester United không muốn tốn quá nhiều thời gian với Tottenham về trường hợp của Harry Kane. Thay vào đó, Quỷ đỏ muốn chốt thương vụ này càng nhanh càng tốt trước sự nhòm ngó của nhiều đối thủ.

Về điều này trang Telegraph viết: "Hành động của Man Utd có thể là cơn ác mộng đối với Levy. Vị chủ tịch đối mặt với quyết định phải bán cầu thủ ngôi sao của đội trong hè này hoặc có nguy cơ mất trắng."

Levy sẽ yêu cầu vượt mức 100 triệu bảng. Spurs cũng có thể giữ Kane với hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ và ký một hợp đồng mới.

Kane là điểm sáng hiếm hoi trong tập thể Tottenham sa sút mùa này, với bốn kiến tạo và 26 bàn qua 43 trận trên mọi đấu trường, gồm 24 bàn tại Ngoại hạng Anh, một ở Champions League và một ở Cup FA và là mục tiêu săn đón của khá nhiều đội bóng lớn tại châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Trong một diễn biến khác. Casemiro của MU đang được Bayern quan tâm. Theo The Mirror, HLV của Bayern Munich, Thomas Tuchel muốn câu lạc bộ của mình cố gắng ký hợp đồng với tiền vệ Casemiro của Manchester United vào mùa hè này dù cầu thủ này chưa có ý định chia tay MU tìm bến đỗ mới.

Tuyển thủ Brazil cập bến Old Trafford vào mùa hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng 70 triệu bảng sau 9 năm đáng nhớ với Real Madrid. Tiền vệ 31 tuổi nhanh chóng trở thành trụ cột ở đội bóng mới.

Casemiro đã có 42 lần ra sân cho Man United mùa này, ghi 5 bàn và đóng góp 5 kiến tạo trong thời gian qua và hiện đang ở trong tầm ngắm của khá nhiều đội bóng châu Âu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.