HLV Đức Thắng chê sân Vinh của CLB SLNA "tệ"

SLNA bước vào lượt trận mở màn V.League 2021 bằng trận tiếp đón tân binh Topenland Bình Định trên sân vận động Vinh. Hai đội thi đấu tương đối cân bằng và rời sân với tỷ số hòa 1-1.

Tiền đạo Rimario mở tỷ số cho đội khách trong khi Văn Đức gỡ hòa trên chấm 11m cho đội chủ nhà. Trước đó ở phút thứ 16, SLNA phải thi đấu với 10 trên sân khi trung vệ Hoàng Văn Khánh nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân ngay sau đó với pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền đạo đội khách.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của Topenland Bình Định cho biết ông hài lòng với 1 điểm sau trận ra quân của mùa giải mới: "Tôi nghĩ với trận đầu tiên của mùa giải, giành 1 điểm trên sân Vinh khiến tôi hài lòng. Dù vẫn còn những sai số cần giải quyết, tuy nhiên các cầu thủ đã cống hiến hết mình".

HLV Đức Thắng chê sân Vinh của CLB SLNA

HLV Đức Thắng chê sân Vinh của CLB SLNA

HLV trưởng Topenland Bình Định chê mặt cỏ sân Vinh kém chất lượng khiến cầu thủ hai đội không phát huy được hết khả năng: "Năm ngoái, chúng tôi đá trận đầu tiên của Cúp Quốc gia trên sân Vinh và khi đó cảm thấy rất ấn tượng về mặt sân. Nhưng sau nhiều tháng, ngày hôm nay mặt sân khá tệ so với thời điểm đó. Dù vậy, trong bóng đá có sân khách, sân nhà và vì thế đội chủ nhà mới có lợi thế sân nhà. HLV phải chuẩn bị mọi phương án đối phó với các tình huống".

Về phía HLV Ngô Quang Trường, ông chia sẻ: “Việc SLNA mất người sớm nhưng vẫn có được một trận hoà là chấp nhận được. Tôi hài lòng với cách chơi của các cầu thủ. Ở tình huống cầu thủ Hoàng Văn Khánh của tôi nhận thẻ đỏ, tôi ở phía xa nên không nhìn kỹ tình huống đấy. Dẫu sao, tôi tôn trọng quyết định của trọng tài”.

1 điểm giành được trong ngày ra quân là kết quả chấp nhận được với tân binh của V.League song là kết quả khá thất vọng đối với chủ nhà SLNA khi họ có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ