Huỳnh Như thi đấu nỗ lực Lank FC vẫn thua sốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huỳnh Như thi đấu hết sức cố gắng nhưng không thể giúp đội nhà tránh được trận thua đậm trước đối thủ mạnh.

Huỳnh Như thi đấu nỗ lực nhưng Lank FC không thể giành chiến thắng ở vòng 17.
Huỳnh Như thi đấu nỗ lực nhưng Lank FC không thể giành chiến thắng ở vòng 17.

Tại vòng 17 giải VĐQG Bồ Đào Nha, Lank có trận đấu khó khăn khi gặp Famalicao. Trước đối thủ mạnh, Lank FC chơi phòng ngự phản công và ưu tiên cho hàng thủ nên Huỳnh Như không đá chính ngay từ đầu.

Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng Lank sớm phải đón nhận bàn thua ở phút thứ 19 khi để Sirlayne Braga Ribeiro sút tung lưới.

5 phút sau đó, Marie Yasmine Alidou nhân đôi cách biệt cho Famalicao với một cú dứt điểm quyết đoán. Chơi áp đảo đối thủ, Famalicao tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 33 nhờ công của Carolina Esteves Rocha.

Maria Freire Baleia rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Lank FC ở phút 38. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Famalicao có thêm bàn thắng nâng lên 4-1 và trận đấu về cơ bản đã an bài sau trận đấu này.

Nhằm tìm kiếm cơ hội giành lại 1 điểm, Huỳnh Như được tung vào sân từ hiệp 2. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam thi đấu hết sức nỗ lực khi lên công về thủ nhịp nhàng và phối hợp ăn ý với các đồng đội nhưng không thể ghi bàn.

Chung cuộc, Lank FC thua 1-4. Với thất bại này, đội bóng của Huỳnh Như tạm thời rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH.

Trận Lank thua 1-4 trước Famalicao tối 26/3 là trận thứ 4 liên tiếp Huỳnh Như không ghi bàn dù được ra sân khá thường xuyên. Lần gần nhất cô lập công là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Lank trước Torreense vòng 13 giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 4/2. Sau đó, giải đấu này tạm nghỉ gần một tháng. Huỳnh Như về Việt Nam nghỉ phép.

4 trận trong tháng 3, Huỳnh Như đá chính một trận, còn lại là vào sân từ ghế dự bị, thi đấu với khoảng thời gian từ 17 phút đến 75 phút cho đội Lank.

Trong khoảng thời gian này, Huỳnh Như có những kiến tạo và đóng góp vào cả những tình huống ghi bàn của đồng đội.

Sau vòng này, giải nữ Bồ Đào Nha lại nghỉ tới 16/4 để nhường thời gian cho các đội tuyển nữ đá vòng loại Olympic Paris 2024. Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Nepal 2 trận lượt đi và về trên sân của đối thủ vào ngày 5/4 và 8/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.