Hình ảnh Trùng Khánh vật lộn trong trận lụt lớn chưa từng có

GD&TĐ - Thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc đang phải trải qua trận lụt chưa từng thấy khi phải hứng lũ lần thứ 5 trong năm nay. Những trận mưa xối xả không ngớt ở lưu vực Tứ Xuyên, thuộc thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến nơi đây phải gồng mình chống lũ.

Nước ngập mênh mông ở Trùng Khánh, Trung Quốc
Nước ngập mênh mông ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Vừa qua, trạm Cuntan trên sông Dương Tử ở Trùng Khánh đã chứng kiến mực nước cao nhất trong 8 thập kỷ  - theo Cục ứng phó khẩn cấp Trùng Khánh.

“Đây là mực nước cao nhất kể từ khi trạm thủy văn Cuntan được xây dựng vào năm 1939 và đây cũng là dòng lũ lớn nhất đổ vào hồ chứa Tam Hiệp” – Ông Zhang Shiming của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cho biết.

Trận lũ đã khiến mực nước tại tất cả các trạm thủy văn dọc sông Gia Lăng và sông Dương Tử vượt quá mức được gọi là an toàn, tạo ra một loạt cảnh báo. Mực nước tối đa tại các trạm chính như Cuntan và Ciqikou đã vượt ngưỡng an toàn từ 8 đến 9 mét vào 20/8.

Theo Tân Hoa Xã, Trùng Khánh đã sơ tán hơn 250.000 người và di dời khoảng 130.000 vào cuối ngày 20/8. Trong khi đó Bộ Tài nguyên nước cho biết hồ chứa Tam Hiệp có thể phải chứng kiến trận lũ nặng nề nhất từ khi được xây dựng năm 2003.

Hôm 20/8, lưu lượng nước đổ vào hồ chứa Tam Hiệp ước tính 76.000 mét khối mỗi giây, đây là tốc độ lớn nhất tới nay tại hồ chứa. Việc này làm tăng lượng lũ xả ra từ 44.000 mét khối lên khoảng 48.000 mét khối mỗi giây. Hoạt động xả lũ sẽ được lên lịch khi phù hợp và sử dụng tối đa các hồ chứa dọc dòng sông để giảm tác động của lũ lụt.

Hình ảnh Trùng Khánh vật lộn trong trận lụt lớn chưa từng có ảnh 1
Hình ảnh Trùng Khánh vật lộn trong trận lụt lớn chưa từng có ảnh 2
Hình ảnh Trùng Khánh vật lộn trong trận lụt lớn chưa từng có ảnh 3
Hình ảnh Trùng Khánh vật lộn trong trận lụt lớn chưa từng có ảnh 4

Hình ảnh lũ lụt ở tây nam Trung Quốc:

Theo China Daily/SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.