Hình ảnh người dân Ấn Độ chịu cái nóng chạm ngưỡng 45 độ C

GD&TĐ - Hàng triệu người Ấn Độ đã phải vật lộn với ‘sóng nhiệt khắc nghiệt” trong nhiều ngày và dự kiến nhiệt độ sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian.

Một cách giải nhiệt của người Ấn Độ giữa cái nóng khủng khiếp.
Một cách giải nhiệt của người Ấn Độ giữa cái nóng khủng khiếp.

Nhiệt độ đã chạm ngưỡng 45 độ C tại ít nhất 9 thành phố của Ấn Độ vào tuần trước khi chính phủ cố gắng đảm bảo việc cung cấp điện.

Những tháng mùa hè chính ở Ấn Độ là tháng 4, 5, 6 luôn nóng kinh khủng ở hầu hết các vùng của đất nước, trước khi những cơn gió mùa mang lại nhiệt độ mát mẻ hơn.

Những đợt nắng nóng đã đến sớm và phát triển đặc biệt dữ dội trong thập kỷ qua.

Các đợt nắng nóng đã giết chết hơn 6.500 người Ấn Độ kể từ năm 2010 và các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến chúng trở nên khắc nghiệt hơn, thường xuyên hơn ở khắp Nam Á.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy thời tiết kinh khủng như vậy trong tháng 4. Thông thường, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho việc này vào tháng 5 trở đi” – cô Somya Mehra, 30 tuổi nói khi đang tìm kiếm đồ uống lạnh ở New Delhi.

Tại thủ đô, nhiệt độ đã vượt 40 độ C và được dự báo sẽ lên đến khoảng 44 độ C trong vài ngày. Trong khi đó nhiệt độ cao điểm của mùa hè vẫn chưa tới.

Hình ảnh người dân Ấn Độ chịu cái nóng chạm ngưỡng 45 độ C ảnh 1
Hình ảnh người dân Ấn Độ chịu cái nóng chạm ngưỡng 45 độ C ảnh 2
Hình ảnh người dân Ấn Độ chịu cái nóng chạm ngưỡng 45 độ C ảnh 3
Hình ảnh người dân Ấn Độ chịu cái nóng chạm ngưỡng 45 độ C ảnh 4
Hình ảnh người dân Ấn Độ chịu cái nóng chạm ngưỡng 45 độ C ảnh 5
Theo CNBC/Al Jazeera.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ