Dự báo mùa hè năm 2022: Nắng nóng đến muộn, không gay gắt như năm ngoái

GD&TĐ - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 04 đến ngày 14/5), chưa ghi nhận nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. 

Cụ thể, dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa phân tích trên, từ khoảng ngày 6/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc có khả năng hình thành; áp giảm, độ ẩm tăng dần. Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết trên kết hợp với rìa Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam; áp và độ ẩm ít thay đổi.
 
Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trung Trung Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 06 đến ngày 14/5, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc có vị trí và cường độ ít thay đổi; khoảng 2-3 ngày cuối, rãnh áp thấp này bị nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc.

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ Vĩ Bắc tiếp tục dịch dần xuống phía Nam và duy trì hoạt động đến khoảng ngày 09/5, sau đó suy yếu và mờ dần đi.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây, từ khoảng ngày 07/5, hội tụ gió trên cao có khả năng thiết lập trên khu vực Bắc Bộ và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trong khoảng 2-3 ngày cuối.

Cảnh báo, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác đến ngày 09/5 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Từ ngày 07-11/5, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng từ ngày 07-09/5 có mưa rào và dông rải rác trên khu vực Bắc Bộ. Từ đêm 11-13/5 ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Từ ngày 12-14/5, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ xuất hiện muộn và các đợt nóng không quá gay gắt so với trung bình nhiều năm.

Thông tin trên báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: ""Phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng thường bắt đầu vào giữa tháng 4 nhưng năm nay, cuối tháng 4 mới xảy ra nắng nóng diện rộng. Còn ở phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chưa ghi nhận nắng nóng. Dự báo phải đến cuối tháng 5, đầu tháng 6, khu vực này mới xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên. Điều này cho thấy, nắng nóng năm nay đến muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng nửa tháng"".

Nhận định về thời gian nóng cao điểm cũng như cường độ của các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết thêm: ""Thời tiết và khí hậu trong mùa hè năm nay sẽ chịu chi phối bởi trạng thái La Nina với xác suất 65 - 70%. Do vậy, nắng nóng có xu hướng không gay gắt và ít khả năng kéo dài như năm 2020.

Chúng tôi dự báo khả năng cao tháng 6 và tháng 7 sẽ là hai tháng nắng nóng nhất của mùa hè năm nay. Dự báo, khu vực Bắc Bộ trong tháng 5 đến tháng 7 nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Tháng 8 - 9, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ so với TBNN. Khu vực Trung Bộ, nhiệt độ tháng 5 - 6 sẽ xấp xỉ TBNN. Từ tháng 7 - 9 phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ so với TBNN.

Trong mỗi đợt nắng nóng, khu vực vùng núi Trung Bộ và phía Tây Bắc vẫn là những vùng tâm nóng và có khả năng xảy ra các điểm nắng nóng cực trị trên 40 độ C vì ở đây ngoài tác động của vùng thấp nóng còn có thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn"".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.