Hình ảnh lô vaccine COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam

GD&TĐ - Sáng 24/2, lô hàng chứa 117.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ngay khi xuống sân bay, lô hàng được phun khử khuẩn rồi được đưa về Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC.

Hình ảnh lô vaccine COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam
Vào 11h hôm nay (24/2), lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Vũ Em.
Vào 11h hôm nay (24/2), lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Vũ Em.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (phải) cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên. Nguồn: Zing.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (phải) cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên. Nguồn: Zing.
Vaccine ngừa Covid-19 được phê duyệt tại Việt Nam do Tập đoàn AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: Vũ Em.

Vaccine ngừa Covid-19 được phê duyệt tại Việt Nam do Tập đoàn AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: Vũ Em.

Nhân viên hàng không dỡ lô vaccine COVID-19 đầu tiên. Nguồn: VTV.
Nhân viên hàng không dỡ lô vaccine COVID-19 đầu tiên. Nguồn: VTV.
Ngay khi về đến sân bay, lô vaccine được nhân viên y tế phun khử khuẩn. Nguồn: Zing.
Ngay khi về đến sân bay, lô vaccine được nhân viên y tế phun khử khuẩn. Nguồn: Zing.
Lô vaccine COVID-19 nhập khẩu lần này sẽ được đưa về hệ thống kho lạnh chuyên dụng của VNVC và AstraZeneca. Nguồn: VTV.
Lô vaccine COVID-19 nhập khẩu lần này sẽ được đưa về hệ thống kho lạnh chuyên dụng của VNVC và AstraZeneca. Nguồn: VTV.
Loại vaccine này có thể được lưu trữ ở điều kiện nhiệt độ bảo quản thông thường (2-8 độ C), ngay tại cơ sở tiêm chủng bằng hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) và bảo quản tại tủ lạnh chuyên dụng tại phòng tiêm. Nguồn: Zing.
Loại vaccine này có thể được lưu trữ ở điều kiện nhiệt độ bảo quản thông thường (2-8 độ C), ngay tại cơ sở tiêm chủng bằng hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) và bảo quản tại tủ lạnh chuyên dụng tại phòng tiêm. Nguồn: Zing.
VNVC đã sẵn sàng tăng công suất phục vụ khi vắc xin COVID-19 về Việt Nam. Ảnh: P.Lan.

VNVC đã sẵn sàng tăng công suất phục vụ khi vắc xin COVID-19 về Việt Nam. Ảnh: P.Lan.

3 kho lạnh âm sâu dưới -86oC, 51 kho lạnh từ 2-8oC trên toàn quốc cùng hệ thống thiết bị vận chuyển vắc xin chuyên dụng do Hệ thống tiêm chủng VNVC đầu tư đã được Bộ Y tế cấp phép, sẵn sàng nhập số lượng lớn vắc xin COVID-19 cần lưu trữ nhiệt độ âm sâu. Ảnh: VNVC.
3 kho lạnh âm sâu dưới -86oC, 51 kho lạnh từ 2-8oC trên toàn quốc cùng hệ thống thiết bị vận chuyển vắc xin chuyên dụng do Hệ thống tiêm chủng VNVC đầu tư đã được Bộ Y tế cấp phép, sẵn sàng nhập số lượng lớn vắc xin COVID-19 cần lưu trữ nhiệt độ âm sâu. Ảnh: VNVC.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.