Chính quyền quân sự Mali đã trang bị hệ thống tên lửa phóng loạt SR-5 từ công ty NORINCO của Trung Quốc. Chuyên gia quân sự Thomas Nachtrab đã đưa tin về sự việc này trên kênh X cá nhân, khi đăng tải một bức ảnh chụp thiết bị trên đường phố Mali.
Theo ông Nachtrab, vào ngày 3 tháng 9, trong đợt tiếp tế mới nhất, Quân đội Mali đã nhận được ít nhất 1 bệ phóng của hệ thống SR-5 cỡ 122 mm.
Việc mua pháo phản lực dẫn đường của Trung Quốc theo nhận xét sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Quân đội Mali, ngay cả khi số lượng có hạn.
Một tính năng chính của SR-5 là thiết kế module, cho phép lắp đặt cả gói tiêu chuẩn với tên lửa 122 mm và các biến thể với đạn cỡ lớn hơn, thời gian thay đổi rất nhanh chóng.

Cụ thể, chúng ta đang nói đến các module bệ phóng được trang bị tên lửa có độ chính xác cao cỡ 220 mm cùng hệ thống dẫn đường tinh vi.
Về mặt cấu trúc, hệ thống này tương tự như HIMARS và M270 của Mỹ, cũng có cấu trúc module phóng linh hoạt.
SR-5 có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lên tới 50 km bằng đạn rocket thông thường, thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt và hỗ trợ hỏa lực.
Khi sử dụng tên lửa 220 mm, hệ thống có khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu chiến lược của đối phương.
Khi sử dụng module phóng với tên lửa 122 mm, cơ số đạn là 20 quả, và giảm xuống còn 6 quả nếu sử dụng đạn cỡ 220 mm. Việc nạp lại một module mất khoảng 5 phút nếu có gói khác đã sẵn sàng gần đó.
Tổ hợp SR-5 lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng quốc tế Eurosatory năm 2012, sau đó dần dần thâm nhập vào thị trường vũ khí toàn cầu.
Ngoài Mali, năm nay Burkina Faso cũng đã mua được một số hệ thống SR-5 của Trung Quốc.