Hiệu trưởng ở Gia Lai nói gì khi trường bị 'tố' lạm thu?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THPT Hà Huy Tập bị tố lạm thu, Hiệu trưởng trường này cho rằng, các khoản thu dựa trên nhu cầu và tùy phụ huynh đóng góp.

Một số khoản thu phụ huynh cho rằng, chưa đúng so với quy định tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Một số khoản thu phụ huynh cho rằng, chưa đúng so với quy định tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo phản ánh, trong cuộc họp phụ huynh vào đầu năm học 2023 - 2024, giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro, Gia Lai) đã triển khai đến phụ huynh một số khoản thu.

Tuy nhiên, phụ huynh thắc mắc và cho rằng một số khoản thu chưa đúng so với quy định. Cụ thể, ngoài các khoản, như: Học phí, bảo hiểm y tế… các lớp còn thu tiền mua rèm màn 70.000 đồng/học sinh, tiền quỹ khen thưởng 150.000 đồng/học sinh, tiền xã hội hóa là 90.000 đồng/học sinh…

Phụ huynh cho rằng, trường ở khu vực vùng sâu, vùng xa và có nhiều học sinh người dân tộc thiểu số nên những khoản thu này gây khó khăn cho bà con.

Ông Phạm Hữu Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho biết, toàn trường có gần 1.100 học sinh, trong đó trên 40% là người dân tộc thiểu số. Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cũng xác nhận là có những khoản thu như phụ huynh phản ánh.

Theo ông Hùng, vào đầu năm học mới nhận thấy, một số màn rèm đã cũ, hư hỏng nên Hội phụ huynh khối 10 đã đề xuất với nhà trường. Qua đó, chỉ riêng học sinh lớp 10 sẽ đóng góp 70.000 đồng/học sinh mua mới rèm cửa nhằm thay thế một số cái cũ, rách nát.

“Nếu phụ huynh không đồng ý thì nhà trường sẽ không triển khai thu, để rèm màn như cũ. Chứ không có quy định nào thu rèm màn cả”, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập Phạm Hữu Hùng nói.

Ông Hùng cho biết, khối 10 có 430 học sinh, trong đó có 260 học sinh là người địa phương cùng với những học sinh là con hộ nghèo và cận nghèo sẽ không phải đóng góp.

Với khoản quỹ khen thưởng 150.000 đồng, Hiệu trưởng nhà trường lý giải: Là tiền quỹ lớp mà giáo viên chủ nhiệm tự thu, tự chi chứ nhà trường không can thiệp. Nếu lớp có ý định khen thưởng học sinh đạt thành tích cao có thể trích từ khoản này.

Lý giải về khoản xã hội hóa 90.000 đồng/học sinh, ông Hùng cho biết: Năm học 2023 – 2024, nhà trường thiếu phòng học. Chính vì vậy, đơn vị đã sử dụng 2 phòng chức năng để đảm bảo công tác dạy học. Hai phòng này hiện chưa được trang bị tivi nên nhà trường kêu gọi xã hội hóa để mua 2 chiếc với giá 32 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà trường không “cào bằng” mà tùy từng phụ huynh đóng góp với nhiều mức khác nhau.

“Học sinh dân tộc thiểu số và con hộ nghèo, cận nghèo đều được miễn giảm tất cả các khoản thu. Hiện, nhà trường chưa triển khai và chưa thu bất kì khoản tiền nào đối với học sinh các lớp”, ông Hùng khẳng định.

Vị Hiệu trưởng cũng cho rằng, trong cuộc họp phụ huynh vào ngày 17/9, các lớp đã triển khai nhiệm vụ năm học mới và một số khoản thu. Nội dung cuộc họp đều có biên bản và được sự thống nhất của phụ huynh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.