Hiệu trưởng ở Gia Lai bị 'tố' để xảy ra nhiều sai phạm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) Đông Gia Lai (Gia Lai) bị tố xử ép trong xét thăng hạng giáo viên và thay đổi điểm số của học sinh.

Trường THPT DTNT Đông Gia Lai, nơi xảy ra vụ việc.
Trường THPT DTNT Đông Gia Lai, nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 1/8, trả lời Báo GD&TĐ, đại diện Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, Sở đã thành lập đoàn thanh tra xác minh, làm rõ nội dung đơn thư tố cáo ông Hà Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

Do đơn thư tố cáo có nhiều nội dung nên quá trình thanh tra, xác minh mất nhiều thời gian.

Đại diện Sở GD&ĐT Gia Lai cho hay, sau khi có kết quả xác minh, nếu cá nhân, tập thể nào để xảy ra sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Theo phản ánh của ông Đ.X.K. - giáo viên Trường THPT DTNT Đông Gia Lai, năm 2020, ông đã làm thủ tục, hồ sơ xét thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II.

Mặc dù đã hoàn thành đầy đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định, tất cả các năm học đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… nhưng thông qua hội đồng xét thăng hạng của trường, hiệu trưởng không ký giấy đề nghị xét thăng hạng của ông K. lên cấp trên.

Theo ông K., vị hiệu trưởng lý giải hồ sơ của ông không đạt do không đủ điểm. Bởi trước đây ông K. giảng dạy tại một trường THPT khác nên điểm giáo viên đạt chiến sĩ thi đua được chấm thấp hơn so với Trường THPT DTNT Đông Gia Lai 5 điểm.

Ông K. cũng cho rằng, năm học 2015 - 2016, ông Hà Hữu Phúc với cương vị là Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo giáo viên hạ điểm kiểm tra cuối học kì II của một số học sinh nhằm hạ kết quả trung bình vài môn học và điểm trung bình cả năm.

Qua đó, giảm tỉ lệ học sinh khá giỏi của trường nhằm giảm tiền thưởng các em có học lực khá, giỏi. Tại đây, một số giáo viên không đồng ý hạ điểm học sinh theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Ông K. cho hay, một số môn học như Vật lý, Hóa học… làm bài theo hình thức trắc nghiệm nên muốn thay đổi điểm phải sửa lại đáp án. Do đó, chỉ có môn Ngữ văn và Toán là học sinh bị thay đổi điểm số.

Theo ông K., quy định đối với học sinh nội trú nếu rèn luyện tốt và đạt kết quả học loại khá, giỏi và xuất sắc thì được nhà trường thưởng lần lượt 400 - 600 - 800 nghìn đồng/em.

“Tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh và làm rõ những nội dung bản thân đã tố cáo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những nội dung đã tố cáo và mong rằng nếu cá nhân nào sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Đ.X.K. nói.

Liên quan vấn đề này, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Hà Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Đông Gia Lai - khẳng định, đối với việc thăng hạng giáo viên bản thân đã xem xét hồ sơ và làm đúng theo quy trình, quy định và không làm sai.

“Do thời gian xét thăng hạng đợt 2 chưa tới nên ông ấy (ông Đ.X.K. - PV) bức xúc mới nói như thế”, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Đông Gia Lai nói.

Còn với nội dung tố cáo nhà trường thay đổi điểm số học sinh để giảm tiền thưởng, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Đông Gia Lai lý giải: Cuối năm học 2015 - 2016, Hội đồng chuyên môn của nhà trường đã họp, kiểm tra lại tất cả các khâu coi thi, chấm bài…

Theo đề nghị của hội đồng, có phúc tra lại một số bài môn Toán và Ngữ văn. Trong quá trình đó có một số điểm thay đổi lên - xuống.

“Việc nhà trường kiểm tra công tác chuyên môn, khi chấm lại thì người chấm 1 và người chấm 2 thống nhất điểm số cuối cùng. Nhà trường không có làm sai”, ông Hà Hữu Phúc khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ