Hiệu quả từ dự án ‘Môi trường học tập an toàn và chất lượng’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” thực hiện hóa mục tiêu giúp học sinh tiểu học tiếp cận với giáo dục, môi trường học tập an toàn.

Học sinh thực hiện truyền thông với nhiều chủ đề hấp dẫn.
Học sinh thực hiện truyền thông với nhiều chủ đề hấp dẫn.

Truyền thông điệp bảo vệ trẻ em

Ngày 28/3, Sở GD&ĐT Quảng Bình phối hợp Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SC) tổ chức Ngày hội truyền thông cấp tỉnh Hải đăng xanh.

Ngày hội truyền thông thu hút đông đảo HS tham gia.

Ngày hội truyền thông thu hút đông đảo HS tham gia.

Dự án được triển khai tại 12 trường tiểu học thuộc 2 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch (Quảng Bình) từ năm 2021 đến năm 2024, với tổng chi phí hơn 51,4 tỷ đồng. Kinh phí do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Viết Cảm, Trưởng phòng Mầm non - Tiểu học, Sở GD&ĐT Quảng Bình khẳng định: “Trong 3 năm qua, dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” đã đồng hành, hỗ trợ tích cực cho ngành giáo dục Quảng Bình.

Ông Lê Viết Cảm, Trưởng phòng Mầm non - Tiểu học, Sở GD&ĐT Quảng Bình phát biểu khai mạc.

Ông Lê Viết Cảm, Trưởng phòng Mầm non - Tiểu học, Sở GD&ĐT Quảng Bình phát biểu khai mạc.

Từ việc trang bị các thiết bị dạy học ứng phó dịch bệnh Covid, xây dựng thư viện xanh, nâng cấp và xây dựng nhà vệ sinh cho đến triển khai các hoạt động ý nghĩa nhằm mang lại môi trường học tập chất lượng cho học sinh tiểu học tại 12 trường thuộc vùng khó khăn của huyện Bố Trạch và Quảng Trạch”.

Tại ngày hội, hơn 150 học sinh thuộc các trường học trên địa bàn Quảng Bình đã mang đến nhiều tác phẩm bằng tranh vẽ, truyện ngắn, các tiết mục kịch, bộ câu hỏi đáp để truyền tải các thông điệp: bảo vệ trẻ em; giới; thực hành giữ vệ sinh cá nhân; phòng tránh rủi ro thiên tai; chăm sóc sức khỏe tinh thần và chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Thông qua hình thức tổ chức thành 5 bến cảng để truyền thông, học sinh các trường lần lượt tham gia biểu diễn. Bến Tùng truyền thông về chủ đề Giới và bình đẳng giới (do Trường TH Quảng Thạch và Trường TH Quảng Tiến) phụ trách; Bến Ngàn sẽ thực hiện theo chủ đề Phòng tránh rủi ro thiên tai (do Trường TH số 1 Phúc trạch và Trường TH số 2 Phúc Trạch) đảm nhận, Cảng Gianh số 4 truyền thông về Chăm sóc sức khỏe tinh thần (do Trường TH Quảng Liên và Trường TH Quảng Trường) thực hiện, Bến Kiến Giang truyền thông về nội dung Bảo vệ trẻ em trên môi trường Internet (do Trường TH số 1 Quảng Châu, Trường TH số 2 Quảng Châu và Trường TH Quảng Hợp) đảm nhận.

Học sinh tiểu học của 2 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch (Quảng Bình) hào hứng tham gia ngày hội.

Học sinh tiểu học của 2 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch (Quảng Bình) hào hứng tham gia ngày hội.

Mỗi bến cảng còn xây dựng mô hình sáng tạo và được trưng bày tại khu vực triển lãm. Cùng với phần hùng biện về chủ đề của bến cảng với các hình thức trình bày khác nhau như hùng biện, trình chiếu slide, hát, diễn kịch, video.

Thành công từ sự nỗ lực

Ông Lê Văn Hùng, đại diện dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” cho biết: “Trong 3 năm qua, dưới sự quản lý khoa học và chặt chẽ của Ban QLDA, sự hỗ trợ hết sức hiệu quả của 2 phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch và Quảng Trạch. Đặc biệt, sự tham gia hết sức nhiệt tình và trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường cũng như của các thầy cô giáo viên nòng cốt đã mang đến những thay đổi tích cực trong công tác giảng dạy và sinh hoạt, nhất là trong các hoạt động truyền thông để những thông điệp, những kiến thức và kỹ năng được lan tỏa đến đông đảo các em học sinh và phụ huynh”.

Thầy cô, học sinh cùng tham quan gian hàng trưng bày của các trường trong dự án.

Thầy cô, học sinh cùng tham quan gian hàng trưng bày của các trường trong dự án.

Được biết, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2024, dự án đã giúp đỡ hơn 7.500 học sinh và 7.500 người chăm sóc trẻ. Hơn 300 giáo viên đã được tham gia các buổi tập huấn về thiết kế bài giảng và sử dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng điện tử, và giới thiệu các công cụ dạy học có sẵn và có tính tương tác các phần mềm, trang web và thiết bị dạy học tương tác với học sinh.

Ngoài ra, các tập huấn đã được tổ chức nhằm trang bị cho hơn 7.400 phụ huynh và 7.400 học sinh về an ninh, an toàn mạng và cách bảo vệ học sinh khi sử dụng mạng Internet và hỗ trợ con học hiệu quả. Các bạn học sinh còn có cơ hội tham gia tìm hiểu về các chủ đề như giới, rửa tay và vệ sinh cá nhân và bảo vệ trẻ em thông qua sinh hoạt câu lạc bộ trẻ lãnh đạo và các buổi tuyên truyền, các cuộc thi và buổi truyền thông cấp trường và cấp tỉnh và cả các hoạt động hoặc tiết học có lồng ghép ở lớp và ở trường.

Dự án đã hỗ trợ xây mới 17 hệ thống rửa tay, 1 bể nước, xây mới và sửa chữa 15 nhà vệ sinh, 4 thư viện ngoài trời, 2 tường rào tại 12 trường dự án. 600 học sinh đã nhận hỗ trợ tài chính từ dự án giúp các em duy trì việc đến trường ngay cả khi gặp tình huống khó khăn nhất.

Với phương châm an toàn và chất lượng, sự đồng hành của Dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” sẽ góp một phần giúp cho các em học một môi trường học tập mà các em được chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt nhất, được an toàn, ít rủi ro, trong đó, trẻ em trai gái đều được đối xử công bằng.

Đó cũng là một môi trường an toàn từ gia đình đến nhà trường và xã hội mà mục tiêu chung của giáo dục Quảng Bình và chương trình dự án hướng đến.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ