Hiện trường cường kích Hàn Quốc rơi khi xuất kích chặn UAV Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giới chức Hàn Quốc cho biết đã triển khai máy bay chiến đấu, trực thăng để đối phó với UAV Triều Tiên vượt biên giới Liên Triều ngày 25/12.

Cường kích hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc rơi khi đối phó UAV Triều Tiên.
Cường kích hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc rơi khi đối phó UAV Triều Tiên.

Theo một quan chức tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), quân đội nước này đã phát hiện nhiều "vật thể không xác định", được cho là máy bay không người lái (UAV), ở khu vực biên giới của tỉnh Gyeonggi từ 10:25 sáng.

Các UAV trên đã bay qua Đường ranh giới quân sự ngăn cách 2 nước, dẫn đến việc các chuyến bay dân sự tạm thời bị đình chỉ.

Quan chức trên cho biết Hàn Quốc đã đưa ra các thông điệp cảnh báo, bắn cảnh cáo, đồng thời điều máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công để loại bỏ chúng, tuy chưa xác nhận liệu các phương tiện trên có mang vũ khí hay không.

"Chúng tôi cũng đã xác định được họ bằng mắt thường", quan chức JCS nói với báo giới với điều kiện giấu tên. Ông cho biết hoạt động chống lại các UAV trên vẫn đang diễn ra.

Quân đội Hàn Quốc cũng triển khai một cường kích hạng nhẹ KA-1, nhưng không rõ vì lý do gì, nó đã bị rơi ở quận Hoengseong, cách Seoul khoảng 140 km về phía đông, lúc 11:39 sáng. Cả 2 phi công đều thoát ra ngoài an toàn.

Hoạt động của UAV Triều Tiên là một nguồn gây lo ngại về an ninh ngày càng tăng ở Hàn Quốc, vì họ lo ngại chúng có thể được sử dụng cho các hoạt động gián điệp, cũng như các nhiệm vụ tấn công tiềm năng chống lại Hàn Quốc.

Hàn Quốc tuyên bố phát hiện các hoạt động của UAV Triều Tiên ở phía nam biên giới vào năm 2014 và 2017, gióng lên hồi chuông cảnh báo về các mối đe dọa an ninh do các UAV đó gây ra.

Vụ việc trên một lần nữa làm gia tăng căng thẳng sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 23/12 và 2 tên lửa đạn đạo tầm trung 5 ngày trước đó.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ